Thời tiết ngày 28 Tết: Miền Bắc rét đậm kèm mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Tin nhanh 24hThứ Ba, 09/02/2021 07:00:17 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi xuống 8 độ C, trời mưa to và dông, trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá, vùng núi cao khả năng xuất hiện mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm 9/2 (tức 28 Tết), không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến trong 24h qua (tính từ 1h sáng 8/2 - 1h sáng 9/2) tại vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 20-50mm, riêng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo hôm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng các nơi khác ở Bắc Trung Bộ.

Thời tiết ngày 28 Tết: Miền Bắc rét đậm kèm mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C - 1

Miền Bắc rét đậm kèm mưa to và dông.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm/12h, có nơi trên 80mm/12h. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa giảm nhanh.

Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi trời rét đậm; khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 9-12 độ C. Vùng núi cao  khả năng xảy ra mưa tuyết.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 9/2:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi trời rét đậm. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 9-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.                                           

Hà Nội ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C. 

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi trời rét đậm. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 9-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ  C.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp