Thời tiết ngày 25/6: Mưa dông bao trùm Bắc Bộ, vùng núi đề phòng lũ quét

Thời sựThứ Hai, 25/06/2018 07:11:00 +07:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (25/6), Hà Nội và các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, có thể tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5000m, hôm nay, Hà Nội và các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng.

Khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh vùng núi như: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn cần đề phòng xảy ra  lũ quét và sạt lở đất.

Screen Shot 2018-06-25 at 6.47.16 AM

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn đề phòng lũ quét và sạt lở đất. 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 25/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, riêng vùng Đồng Bằng 29-32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-88%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C

Video: Mưa lũ cuồn cuộn cuốn trôi cầu, đường ở Lai Châu

Ngọc Yến
Bình luận
vtcnews.vn