Thời tiết ngày 23/5: Bắc Bộ giảm mưa dông, ngày nắng nóng

Thời sựThứ Tư, 23/05/2018 07:14:00 +07:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (23/5) mưa tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm dần, ngày nắng nóng.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, hôm nay (23/5) mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ giảm dần. Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

1

 Bắc Bộ giảm mưa dông, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 23/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Hà Giang và Tuyên Quang sáng có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 57-94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Video: Nắng nóng hạ nhiệt trong tuần này

 

Ngọc Yến
Bình luận
vtcnews.vn