Thời tiết ngày 13/2: Miền Bắc rét đậm kèm mưa to

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 13/02/2022 07:48:20 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết hôm nay (13/2), miền Bắc bước vào đợt rét đậm mới, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 6 độ C kèm theo mưa rào và có nơi có dông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng sáng nay (13/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Thời tiết ngày 13/2: Miền Bắc rét đậm kèm mưa to - 1

Miền Bắc bước vào đợt mưa rét mới, có nơi rét hại. (Ảnh minh hoạ)

Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Bên cạnh đó, trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm; khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế từ hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ sáng nay, trong đất liền Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ trưa chiều nay, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/2:

Hà Nội có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; đêm mưa vài nơi, Sơn La, Hòa Bình mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C; khu Tây Bắc 22 -25 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa, mưa rào và có nơi có dông; vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ chiều gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét; phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C; phía Nam 23-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn