Thời tiết ngày 11/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, nguy cơ sạt lở đất ở miền núi

Tin nhanh 24hThứ Tư, 11/08/2021 07:02:26 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, khu vực vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ hôm nay (11/8) đến sáng 12/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, khu vực vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-100mm; Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 150mm (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Thời tiết ngày 11/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, nguy cơ sạt lở đất ở miền núi - 1

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ hôm nay tiếp tục mưa lớn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 11/8:

Hà Nội mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, khu vực vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C.

Tây Nguyên ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn