Thời tiết mùng 4 Tết: Bắc Bộ nồm ẩm, 3 miền rất ít mưa

Tin nhanh 24hThứ Hai, 15/02/2021 06:54:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 15/2 (mùng 4 Tết), gió đông nam hoạt động mạnh tại Bắc Bộ gây nồm ẩm, đêm trời rét; cả 3 miền đều không mưa, trừ phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi vào ban đêm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (15/2) gió đông nam mạnh cấp 2-3 tại Đông Bắc Bộ. Hiện tượng này kết hợp với sương mù gây ra nồm ẩm.

Thời tiết mùng 4 Tết: Bắc Bộ nồm ẩm, 3 miền rất ít mưa - 1

Gió đông nam gây nồm ẩm tại Bắc Bộ.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 15/2:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.           

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C. 

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. 

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ c, có nơi trên 31 độ C. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp