Thời tiết miền Bắc diễn biến dị thường

Thời sựThứ Hai, 13/04/2015 10:55:00 +07:00

Phó phòng Dự báo thời tiết hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn TW cho hay rất nhiều năm trở lại đây miền Bắc mới xảy ra hiện tượng dị thường

Ông Trần Quang Năng, Phó phòng Dự báo thời tiết hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho hay: Rất nhiều năm trở lại đây miền Bắc mới lại xảy ra hiện tượng dị thường.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm qua (12/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp với tác động của trường phân kỳ gió trên cao, gây bầu trời miền Bắc từ ít đến quang mây, dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất về ban đêm lớn, khiến nhiệt độ giảm sâu. Trời chuyển khô hanh đột ngột, Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh rét như những ngày trong tiết “Tiểu tuyết”.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Lúc 7h ngày 13/4, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau: Pháo đài Láng (Hà Nội) giảm xuống 19,4 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 16,8 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) xuống tới 15,5 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 12,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét hại 11 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 10,5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) rét nhất 9,7 độ C.

Ông Trần Quang Năng, Phó phòng Dự báo thời tiết hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho hay: Rất nhiều năm trở lại đây miền Bắc mới lại xảy ra hiện tượng dị thường trên, dạng thời tiết xảy ra y như những ngày đầu mùa đông. Dự báo kiểu thời tiết này ở Bắc Bộ còn diễn ra trong khoảng 2-3 ngày nữa mới chấm dứt.

Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 13/4:

Phía tây Bắc Bộ: ít mây, ngày  trời nắng, đêm không mưa; gió nhẹ; đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, vùng núi trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-30 độ C, có nơi cao trên 30 độ C; vùng núi từ 23-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, vùng núi 13-15 độ C. Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 11-13 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa; gió đông bắc cấp 2-3; đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, vùng núi trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 27-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C.

Khu vực Hà Nội: ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa; gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ  25-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía nam 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và mưa đá, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Video: Mưa đá kinh hoàng tàn phá Đà Lạt

Nguồn: Thái Dương(Dân Việt)
Bình luận
vtcnews.vn