Thời tiết hôm nay 17/5: Bắc Bộ nắng ráo, Nam Bộ mưa to

Thời sựThứ Tư, 17/05/2017 08:03:00 +07:00

Dự báo thời tiết hôm nay 17/5, miền Bắc nắng ráo trở lại, trong khi Nam Bộ tiếp tục có mưa to cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do gió Tây Nam hoạt động mạnh nên gây thời tiết xấu cho khu vực Nam Bộ. Từ trưa, chiều qua, khu vực này đã có mưa dông mạnh, trong vòng 2 tiếng, nhiều nơi có mưa to trên 50cm, riêng tại Cần Thơ mưa tới 80cm làm ngập lụt nhiều tuyến đường.

Dự báo thời tiết hôm nay 17/5, các tỉnh Nam Bộ và dọc lên Ninh Thuận - Bình Thuận sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to cục bộ vào trưa, chiều. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Nam Bộ ở mức 32 - 33°C, ban đêm mát mẻ 24 - 26°C.

Hinh anh Thoi tiet hom nay 17/5: Bac Bo nang rao, Nam Bo mua to

Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa to cục bộ. 

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế trời ban ngày nắng nhẹ 30 - 32°C. Đêm và tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm còn 23 - 26°C.

Ở miền Bắc, thời tiết chủ đạo hôm nay sẽ là nắng ráo, trời không quá nóng, với nhiệt độ hầu hết các nơi phổ biến 28 - 32°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C, có nơi trên 32°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.

Video: Hà Nội mưa dông như trút, cây đổ, đường ngập như sông, xe chết máy la liệt

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Xuân Phúc
Bình luận
vtcnews.vn