Thời tiết hôm nay 14/11: Miền Bắc có mưa nhiều nơi

Thời sựThứ Hai, 14/11/2016 07:44:00 +07:00

Ngày đầu tuần, thời tiết tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và thủ đô Hà Nội đang có sự thay đổi, do gió đông bắc khô chuyển thành gió đông đông nam ẩm.

Theo tin mới cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày đầu tuần, thời tiết tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và thủ đô Hà Nội đang có sự thay đổi, do gió đông bắc khô chuyển thành gió đông đông nam ẩm. Mây nhiều, sương mù mỏng. Trời mát mẻ, dễ chịu với nền nhiệt dao động từ 20 đến 28oC.

Dự báo trời nhiều mây nắng nhẹ duy trì cả trưa và chiều nay trên toàn miền Bắc. Đến chiều tối, gió đông đông nam ẩm sẽ gây mưa cục bộ tại một số khu vực, trong đó có thủ đô Hà Nội.

mua-1464935285302

Ảnh minh họa 

Bắc miền Trung nắng yếu, trời mát. Nắng mạnh nhất cả nước là Nam Bộ, khá nóng và trưa vào chiều. Dự báo triều cường tại TP.HCM vượt mức báo động 2, không có mưa nên ít khả năng gây ngập.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Video: Cách làm chân gà quái thú, món nhậu hấp dẫn cho ngày mát mẻ

Ngọc Hà
Bình luận
vtcnews.vn