Thời tiết dịp Tết Nguyên đán thế nào?

Thời sựThứ Ba, 28/01/2014 07:47:00 +07:00

(VTC News) - Từ nay đến mùng 5 Tết, Bắc Bộ ấm, ẩm và hơi nóng bức một chút; trong khi Nam Bộ nắng nóng sẽ gay gắt ngang với đầu mùa hè.

PV báo SGGP dẫn lời ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hiện tại, những đợt không khí lạnh ở miền Bắc đã qua rồi. Trước mắt theo như số liệu quan trắc khí tượng cho thấy chỉ là những đợt ấm nóng kéo dài. Trong khoảng thời gian từ nay cho tới tận mùng 5 Tết Giáp Ngọ không có một đợt không khí lạnh nào gây ra rét. Tuy nhiên, dự báo tới khoảng mùng 6-7 Tết có thể có một đợt không khí lạnh về. Lúc đó, miền Bắc mới lạnh trở lại nhưng có khả năng không có rét đậm rét hại.

Từ nay đến mùng 5 Tết, hình thái thời tiết ở Bắc Bộ là sáng và chiều sương mù, nhiều mây, trưa trời hửng nắng, có một vài ngày mưa phùn. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng và Hà Nội chỉ 15 - 180C còn cao nhất là 20 - 220C, có ngày 26 - 270C, tức là ấm - ẩm và hơi nóng bức một chút.
ng Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương

 Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương. Ảnh: SGGP

Theo quy luật thì cứ ở miền Bắc nóng và ẩm như hiện nay thì ở miền Nam sẽ rất oi bức, nắng nóng gay gắt. Nam Bộ và Tây Nguyên đang bước vào đầu mùa khô. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, nhiệt độ cao nhất ở TPHCM và Nam Bộ có thể lên tới 30-33°C tức là ngang với đầu của mùa hè.
Người dân sẽ bắt đầu cảm nhận được sự oi bức và khó chịu của thời tiết. Hầu hết khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đều có nhiệt độ 30 - 33°C trong những ngày tết, nhiệt độ ở Nam Trung bộ có giảm hơn một chút, ngoại trừ Phú Yên và Bình Thuận.
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 28, ngày 29/01, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 30/01 đến ngày 06/02, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 28, ngày 29/01, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Từ ngày 30/01 đến ngày 06/02, đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 28, ngày 29, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, phía bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 30/01 tới ngày 06/02, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 28/01 đến ngày 06/02, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
Tây Nguyên: Từ ngày 28/01 đến ngày 06/02, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
Nam Bộ: Từ ngày 28/01 đến ngày 06/02, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
Bình luận
vtcnews.vn