Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Cả nước ngày nắng ráo, chiều tối đề phòng mưa dông

Đời sốngThứ Tư, 31/08/2022 16:11:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đón nắng trong dịp nghỉ lễ 2/9, thuận lợi đi du lịch nhưng cần đề phòng mưa dông gián đoạn, đặc biệt lúc chiều tối và tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1/9 đến hết 4/9), các tỉnh, thành trên cả nước duy trì mức nhiệt 30-35 độ C, mưa dông có thể xuất hiện gián đoạn.

Tại Bắc Bộ, hiện nay, vùng hội tụ gió trên mực 1.500m đang hình thành. Từ chiều tối và đêm nay (31/8), Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Những cơn mưa dông gián đoạn khả năng vẫn xảy ra ở Bắc Bộ trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ (1-2/9) với xác suất 65-75%. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-34 độ C.

Sang ngày 3/9, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C, mưa dông ít có khả năng xảy ra nhưng có thể xuất hiện ở vùng núi lúc chiều tối và đêm với xác suất mưa 60-70%. Mưa rào và dông có thể quay trở lại miền Bắc vào chiều tối 4/9.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Cả nước ngày nắng ráo, chiều tối đề phòng mưa dông - 1

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đón nắng trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Tại Hà Nội, từ ngày 1-2/9, mưa dông gián đoạn trong ngày, nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ C. Ngày 3/9, Hà Nội tăng 1-2 độ C, xác suất hứng mưa dưới 30%. Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, Thủ đô vẫn đón nắng, có nơi nắng nóng vào ban ngày nhưng chiều tối cần đề phòng mưa rào và dông. 

Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo mưa rào và dông trong 3 ngày nghỉ lễ (ngày 1-2/9 và 4/9) nhưng chỉ xảy ra lúc chiều tối với xác suất mưa 60-70%. Xác suất mưa ở Nam Trung Bộ được xác định cao hơn (70-80%) trong chiều tối hai ngày cuối kỳ nghỉ lễ, người dân có thể tận hưởng hai ngày đầu kỳ nghỉ trong tiết trời khô ráo, có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, người dân Tây Nguyên cũng như khách du lịch tới vùng đất này dịp nghỉ lễ Quốc khánh sẽ đón nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 32 độ C. Đến chiều tối và tối, khu vực này có thể hứng mưa rào và dông.

Hình thái thời tiết trên cũng duy trì ở Nam Bộ trong 4 ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, nền nhiệt cao nhất tại các tỉnh, thành Nam Bộ nhỉnh hơn Tây Nguyên, duy trì ở ngưỡng 31-34 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn