Thời tiết dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thời sựThứ Ba, 06/05/2014 07:27:00 +07:00

(VTC News)- Khối không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc suy yếu dần, mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm còn vài nơi, trong khi nắng nóng ở miền Nam vẫn duy trì với mức nhiệt cao.

(VTC News) - Khối không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc suy yếu dần, mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm còn vài nơi, trong khi nắng nóng ở miền Nam vẫn duy trì với mức nhiệt cao nhất.

Ngày hôm nay (6/5), khối không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc suy yếu dần, mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm còn vài nơi. Từ ngày mai (7/5) vùng thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại, Bắc Bộ có mưa một vài nơi về đêm và sáng, trong ngày trời có nắng và nhiệt độ tăng dần.

Thành phố Điện Biên trưa chiều nay giảm mây có nắng nhẹ và nhiệt độ trong khoảng 27 – 29 độ. Trong ngày 7/5 ở Điện Biên trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 – 32 độ.

Các tỉnh miền Trung từ hôm nay không khí lạnh suy yếu, từ Thanh Hóa trở vào đến Huế mưa sẽ giảm hẳn còn một vài nơi, nhiệt độ ngày dao động trong khoảng từ 27 – 30 độ.
(Ảnh minh họa - internet) 
Trong khi đó ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ ngày từ 31 – 34 độ.

Trong ngày 7/5 từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ phổ biến từ 31 – 34 độ.

Ở Tây Nguyên và Nam bộ ngày hôm nay trời nắng, nền nhiệt ở Tây Nguyên từ 31 – 33 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cao 33 – 35 độ, khu vực miền Đông xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao 35 – 37 độ.
       
Trong ngày 7/5 ở Tây Nguyên trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 30 – 33 độ, còn tại Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng ở các tỉnh miền Đông với nhiệt độ cao 35 – 36 độ, về chiều và tối ở khu vực miền Đông sẽ xảy ra mưa dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

» Nhiều tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông lốc
» Tuần nghỉ lễ 30/4, thời tiết ba miền thế nào?
» Phố phường Hà Nội ngập chìm trong mưa lớn

Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn