Xe tải cuốn cả gia đình vào gầm: Nhân chứng kể phút em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ

Thời sựThứ Năm, 31/05/2018 13:38:00 +07:00

"Người đàn ông bị mắc kẹt dưới bánh xe tải đang cố lê ra còn người vợ nằm ngay cạnh đó, cô vợ mang bầu bị xe tải cán qua người khiến em bé văng khỏi bụng, nằm giữa đường...", một người dân chứng kiến sự việc kể lại.

Nhiều người dân sinh sống tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi chứng kiến giây phút xe máy bị xe tải cuốn vào gầm khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

33992939_1558979104224367_5265942140428484608_n

Đến 11h30 ngày 31/5, lực lượng chức đang khám nghiệm hiện trường và điều động xe cẩu đưa những phương tiện ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Theo ghi nhận của PV, 11h30 ngày 31/5, lực lượng chức vẫn đang trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều động xe cẩu đưa những phương tiện bị nạn ra khỏi hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, một người đàn ông lớn tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút nghe thấy tiếng động lớn cũng là lúc chiếc xe máy chở 3 người bị xe tải cuốn vào gầm.

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tôi đứng ngay cạnh và nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi quay lại rồi chạy tới xem thì thấy chiếc xe tay ga đã nằm gọn trong gầm xe tải.

Lúc này, người đàn ông bị mắc kẹt dưới bánh xe tải đang cố lê ra còn người vợ nằm ngay cạnh đó. Cô vợ mang bầu bị xe tải cán qua người khiến em bé văng khỏi bụng, nằm giữa đường. Bên cạnh đó là bé gái bị thương nặng, nằm bất động” – người đàn ông lớn tuổi kể lại.

Cũng có mặt tại hiện trường, anh Đinh Văn Toán (quê Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, hiện đang ở phường Phúc Diễn) cho biết vụ tai nạn xảy ra khi anh đang đi có việc qua khu vực cổng trường THPT Minh Khai.

“Tôi đã nhiều lần gặp những vụ tai nạn nhưng chưa bao giờ chứng kiến vụ nào thương tâm như vậy. Chỉ trong tích tắc cả mấy người gặp nạn, không hiểu lái xe tải lùi kiểu gì mà không phát hiện được có người đi phía sau”, anh Toán nói.

tai nan

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. 

Theo anh Toán, sau khi bé trai bị văng khỏi bụng mẹ, thấy vẫn còn thở nên mọi người nhanh chóng đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi cấp cứu.

Bé gái khoảng 4 tuổi thở thoi thóp bên cạnh cũng được đưa đi bệnh viện ngay đó. Trong khi đó, người mẹ bị thương quá nặng nên không qua khỏi.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 31/5, tại Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn, đồng thời giúp đỡ các nạn nhân.

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo công an phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm) xác nhận và cho biết vụ việc đã được chuyển lên cơ quan công an quận điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn