Xe khách chở sinh viên, giảng viên lao xuống vực đèo Hải Vân: Sức khỏe các nạn nhân giờ ra sao?

Thời sựThứ Tư, 09/01/2019 15:12:00 +07:00

Các bác sỹ đã nối thành công cánh tay cho bệnh nhân Ngô Thị Su Sal và hầu hết các nạn nhân khác trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân đã dần hồi phục sức khỏe.

Trưa 9/1, tại buổi thông tin nhanh với báo chí, bác sỹ Phạm Trần Xuân Anh (Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận tổng cộng 13 nạn nhân trong vụ lật xe khách chở sinh viên, giảng viên lao xuống vực ở đèo Hải Vân.

Trong đó, một nữ sinh viên đã thiệt mạng trên đường đưa đi cấp cứu.

50054484_2298741487011791_813117113920126976_n

Bác sỹ Phạm Trần Xuân Anh (Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng) thông tin với báo chí về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ lật xe khách trên đèo Hải Vân.

“Hầu hết các bệnh nhân khi nhập viện bị đa chấn thương và sức khỏe bây giờ đã dần hồi phục. Các bác sỹ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ và nối thành công cánh tay cho bệnh nhân Ngô Thị Su Sal (21 tuổi, người bị đứt lìa cánh tay trong vụ tai nạn). Tuy nhiên, bệnh nhân này vẫn theo dõi để biết khả năng phục hồi của phần chi được nối”- bác sĩ Anh cho hay.

Cũng theo bác sỹ Anh, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn thảm khốc, bệnh viện cũng đã thực hiện quy trình tiếp nhận “Y học thảm họa”. Trong đó, bệnh viện tăng cường 20 điều dưỡng và 10 bác sỹ có mặt tại khoa cấp cứu để kịp thời cứu chữa.

50003294_584827551977965_6265621204778876928_n

Theo bác sỹ Anh, hầu hết các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương. 

Trong khi đó, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, 12 nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo Hải Vân mà đơn vị này đang điều trị thì chỉ có 1 trường hợp bị nặng và đã được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. 11 bệnh nhân còn lại đã ổn định sức khỏe.

Được biết, vào sáng cùng ngày, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kiên Giang đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe ở đèo Hải Vân. Đồng thời, nhà trường cũng phối hợp với gia đình đưa em Vũ Thị Thảo (SN 1998, nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn) về quê để an táng.

IMG_5870 3

Vụ lật xe khách trên đèo Hải Vân khiến hơn 20 sinh viên, giảng viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang thương vong. 

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 8/1, xe khách chở hơn 20 sinh viên, giảng viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), xe khách rơi xuống vực đèo Hải Vân. 

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để khẩn trương cứu hộ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo 2 địa phương Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng cũng đã trực tiếp có mặt ở bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khỏe cũng như hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân vụ lật xe khách trên đèo Hải Vân.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn