Xe Honda tiếp tục bốc cháy ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Năm, 22/12/2011 12:25:00 +07:00

(VTC News) - "Vừa tắt máy dựng trước nhà được khoảng 2 phút thì chiếc xe bất ngờ phát tiếng kêu rè rè khởi động trở lại, dưới yên xe khói bốc lên".

(VTC News) - Sáng 22/12, thân chủ của chiếc xe Wave mang BKS 92S1-0482 và người dân ngõ 104 Lê Đình Lý (TP Đà Nẵng) bị một phen hú vía khi chiếc xe này tự bốc cháy.

Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng nay (22/12), chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (21 tuổi, thôn Phước Bình Tây, xã Phước Viên, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) vừa điều khiển xe Honda Wave BKS 92S1-0482 ra khỏi phòng trọ tại hẻm K104/27 Lê Đình Lý (tổ 43, P.Vĩnh Trung, Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng), đi đến trước nhà K104/16 Lê Đình Lý để chờ bạn thì bỗng dưng tự khởi động lại máy rồi bốc cháy.

Người dân ngõ 104 Lê Đình Lý hoảng hồn khi chiếc xe tự bốc cháy 

"Vừa tắt máy dựng trước nhà được khoảng 2 phút thì chiếc xe bất ngờ phát tiếng kêu rè rè khởi động trở lại, dưới yên xe khói bốc lên. Tôi vừa kịp nhảy ra khỏi xe thì lửa đã bao trùm", chị Hân cho biết.

Hoảng sợ, chị Hân nhảy ra khỏi xe hô hoán. Ngay lập tức, anh Đăng, thợ cơ khí gần nơi xảy ra sự vụ nhanh trí dùng bình cứu hỏa loại nhỏ để dập lửa. Cẩn thận, anh Đăng tiếp tục mở yên xe để dập khói bốc lên từ bên trong. Do được dập lửa kịp thời nên phần yên xe và cốp nhựa còn nguyên vẹn.

Tờ tiền 2.000 đồng bên trong cốp bị cháy sém  

Chị Hân cho biết thêm, chiếc xe Honda Wave BKS 92S1-0482 có số máy HC12E-2680833, số khung RLHHC1206AY180651, được chị mua tại cửa hàng Hà Giang Motor (địa chỉ 350 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, TP Đà Nẵng) vào ngày 25/12/2010.

Trong suốt thời gian sử dụng, chiếc xe luôn được thay nhớt và bảo dưỡng định kỳ theo quy định tại Hà Giang moto. Tính đến thời điểm xảy ra vụ cháy, chiếc xe đã đi được 11.909 km, lần bảo dưỡng gần nhất là lần thứ 4 với km tại thời điểm bảo dưỡng là 11.167km và chiếc xe vẫn còn trong thời gian bảo hành theo quy định của Honda Việt Nam.

Chiếc xe mới đi được hơn 11.900km, đang trong thời gian bảo hành và được bảo dưỡng định kỳ nhưng vẫn bốc cháy 

Cùng ngày, ông Trần Hữu Khoa, Cửa hàng trưởng Hà Giang mô tô, số  350 Hùng Vương, TP Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với chủ xe về sự cố trên. Hiện chúng tôi chưa thể nói được điều gì. Ngay sau khi bộ phận đưa xe về kiểm tra và có kết luận chúng tôi sẽ có hướng giải quyết tiếp theo".

Vụ việc đang được Công an P.Vĩnh Trung điều tra, xử lý

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn