'Xẻ đồi rừng xây biệt thự' ở Ba Vì: Kỷ luật 11 cán bộ

Thời sựThứ Năm, 09/05/2013 12:20:00 +07:00

Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Ba Vì vừa quyết định kỷ luật 11 cán bộ do có vi phạm trong quản lý đất đai tại hai xã Vân Hoà và Yên Bài (Ba Vì, Hà Nội).

Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Ba Vì vừa quyết định kỷ luật 11 cán bộ do có vi phạm trong quản lý đất đai tại hai xã Vân Hoà và Yên Bài.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ban Thường vụ huyện ủy Ba Vì vừa họp thông qua việc kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan trong việc để xảy ra tình trạng xây biệt thự trên đất rừng tại hai xã Vân Hoà và Yên Bài.

Theo đó, 20 cán bộ từ xã đến huyện bị kiểm điểm, trong đó có 11 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Huyện ủy đã báo cáo lên Thành ủy về trách nhiệm của 3 cán bộ do Thành ủy quản lý và trách nhiệm tập thể là Ban Thường vụ huyện ủy.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phải kiểm điểm trách nhiệm. Cá nhân ông Hà Xuân Hưng, bí thư Huyện ủy, phải kiểm điểm trách nhiệm; ông Nguyễn Thế Hà, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiểm điểm với trách nhiệm là ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Bài Nguyễn Xuân Giúp bị kỷ luật cảnh cáo.
Bí thư Đảng ủy xã Yên Bài Nguyễn Xuân Giúp bị kỷ luật cảnh cáo. 

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, người được giao phụ trách mảng quản lý đất đai, phải kiểm điểm do đã trực tiếp ký các sổ đỏ cho các biệt thự vi phạm. Ông Hải bị kỷ luật khiển trách.


Đối với ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, là người thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo huyện ký nên đã bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng. Thường vụ Huyện ủy đề nghị UBND huyện kỷ luật về chính quyền đối với ông Sơn.

Huyện ủy đã quyết định cách chức ông Long, Phó Chủ tịch HĐND xã Vân Hoà (người ký tờ trình đề nghị cấp sổ đỏ khi làm Chủ tịch UBND xã).

Ông Nguyễn Xuân Giúp, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Bài (người trực tiếp ký tờ trình đề nghị cấp sổ đỏ khi là Chủ tịch UBND xã) bị kỷ luật cảnh cáo. Bản thân ông Giúp đã tự viết đơn xin thôi không làm Bí thư Đảng ủy xã và được huyện ủy chấp thuận.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Yên Bài Nguyễn Văn Mể bị kỷ luật cảnh cáo; cán bộ địa chính xã Yên Bài là bị cảnh cáo và đề nghị hạ bậc lương, chuyển công tác khác. Với cán bộ xã Vân Hòa, cả Chủ tịch UBND xã và Bí thư Đảng ủy xã đều bị kỷ luật cảnh cáo...

Khó xử lý hậu quả

Trả lời câu hỏi của PV, mức độ xử lý như trên có thoả đáng so với hành vi của nhiều cán bộ địa phương gây ra, đại diện huyện ủy Ba Vì cho rằng, huyện đã nhiều lần có chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, cơ sở đã không thực hiện đúng chỉ đạo của huyện.

Về ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, mặc dù là người trực tiếp ký sổ đỏ cấp cho các khu biệt thự mọc trên đất rừng, nhưng do cấp dưới là Phòng Tài nguyên Môi trường ký thẩm định, UBND xã ký tờ trình đề nghị cấp sổ đỏ nên ông Hải không phát hiện ra (?!).

Khu vực đồi Đá Bạc tại xã Yên Bài (Ba Vì) đã bị san phẳng để xây biệt thự. Ảnh: Tuấn Minh.
Khu vực đồi Đá Bạc tại xã Yên Bài (Ba Vì) đã bị san phẳng để xây biệt thự. Ảnh: Tuấn Minh. 

“Quy trình đủ rồi thì cớ làm sao lại không ký”, đại diện huyện ủy Ba Vì nói. Huyện ủy Ba Vì cho biết, quá trình kiểm tra chưa phát hiện có sự móc nối nào từ dưới lên trên trong việc cấp sổ đỏ cho biệt thự vi phạm.


Vì sao trước đây Thanh tra huyện đã vào cuộc về việc này mà lại không phát hiện ra? Huyện ủy Ba Vì cho rằng, trước đây do trình độ của cán bộ có hạn nên không phát hiện hết.

“Ở đấy tinh vi lắm. Anh em đến chỉ thấy đã có người ở rồi thì cho là hợp pháp mà không phát hiện ra nguồn gốc là đất lâm nghiệp”, vị đại diện Huyện ủy Ba Vì nói.

Theo đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Vì, việc xử lý sai phạm xảy ra tại xã Vân Hoà trước đây gặp khó khăn do đoàn kiểm tra gửi hồ sơ sang Ủy ban Kiểm tra để xử lý cán bộ thì bản thân đoàn kiểm tra cũng không làm rõ sai phạm ấy thuộc về cá nhân nào, không làm rõ được vai trò của đảng ủy đến đâu, nên không xử lý được.

Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phải kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy và đảng viên liên quan đến sai phạm. Khi đó mới có đủ căn cứ xử lý kỷ luật 5 cán bộ của xã Vân Hoà (1 cán bộ bị cảnh cáo và 4 cán bộ bị khiển trách).

Huyện ủy Ba Vì cho biết, trung bình mỗi năm, tại Ba Vì có hơn 100 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Trong đó sai phạm liên quan đến đất đai chiếm khoảng 40%! Theo Huyện ủy Ba Vì, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo để xử lý hậu quả vụ việc này. “Đúng là xử lý hậu quả thực tế từ việc xây dựng biệt thự trái phép là khó”, đại diện huyện ủy Ba Vì nói.

Theo TPO

Bình luận
vtcnews.vn