Xe chở đoàn tình nguyện Hải Phòng lao vào vách núi: Sức khoẻ nạn nhân giờ ra sao?

Thời sựThứ Tư, 24/07/2019 07:11:00 +07:00

Hai giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong thiệt mạng trong vụ xe khách lao vào vách núi ở Tuyên Quang và 4 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu.

Tối 23/7, đại diện Thành Đoàn Hải Phòng cho biết, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng trực tiếp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để phối hợp hỗ trợ các nạn nhân trong vụ xe khách lao vào vách núi trên Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang, đoạn qua xã Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang.

Đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn khiến hai giáo viên của trường Tiểu học Lê Hồng Phong thiệt mạng. 4 nạn nhân bị thương nặng được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Ngoài ra, một nạn nhân 18 tuổi là con giáo viên trường Tiểu học Thái Phiên trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

tai nan xe khach tuyen quang

Chiếc xe khách lao vào vách núi sau va chạm với xe đầu kéo

Cũng theo vị này, thực hiện chủ đề công tác năm Thanh niên tình nguyện 2019, Cung Văn hoá Thiếu nhi Hải Phòng phối hợp với một số trường tiểu học ở thành phố tổ chức đoàn công tác đi tình nguyện, thăm, tặng quà thiếu nhi tỉnh Hà Giang.

Đoàn gồm 22 người do ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng làm trưởng đoàn (không có thiếu nhi).

Trước đó VTC Newsđưa tin, theo lời kể của nhân chứng tại hiện trường, khoảng 13h15 ngày 23/7, xe khách BKS 15B - 027.92 của nhà xe Quang Hưng đang chạy trên Quốc lộ 2 theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang, đến Km46 đoạn qua huyện Hàm Yên, khi vào cua va vào đuôi xe đầu kéo di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến xe khách quay ngang, đầu xe đâm vào vách taluy dương, hư hỏng nặng. Công an xã Yên Phú và lực lượng chức năng huyện Hàm Yên có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn