Xe cảnh sát giao thông dẫn đường sẵn sàng đón Chủ tịch Kim Jong - un ở ga Đồng Đăng

Thời sựThứ Ba, 26/02/2019 06:02:00 +07:00

Sáng 26/2, đoàn xe hộ tống của cảnh sát giao thông đã sẵn sàng đón Chủ tịch Kim Jong - un tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Sáng sớm 26/2, mọi công việc đón đoàn của của Chủ tịch Kim Jong - un đã hoàn tất. Cảnh sát giao thông dẫn đường đã có mặt từ sớm để sẵn sàng làm nhiệm vụ.

ga dong dang 1

Mọi công việc chuẩn bị đã sẵn sàng.

ga dong dang 2

Phóng viên cũng thức trắng đêm để chờ đoàn tàu của Chủ tịch Kim Jong -un tới.

ga dong dang 4 4

6h ngày 26/2, xe dẫn đoàn đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

ga dong dang 3 4

Sáng nay, mọi công tác chuẩn bị đoán đoàn của Chủ tịch Kim Jong -un đã hoàn tất.

ga dong dang 6 6

Trước đó, lực lượng cảnh sát cơ động đã diễn tập trước ga Đồng Đăng khoảng 22h tối 25/2. An ninh tại nhà ga đã được siết chặt trong những ngày qua khi Triều Tiên thông báo ông Kim Jong Un đã lên đường đến Việt Nam bằng tàu hỏa.  

ga dong dang 5 6

 

Dự kiến, sáng sớm 26/2, chuyến tàu bóc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiến qua biên giới Việt - Trung cập ga Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Trước đó, ngày 25/2, ga Đồng Đăng (thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) đã hoàn thành những hạng mục chỉnh sửa cuối cùng để đón tiếp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. An ninh tại khu vực được thặt chặt nhiều lớp với sự có mặt của lực lượng quân đội, công an.

Các ngả đường dẫn vào ga Đồng Đăng được lực lượng cảnh sát, quân đội phong toả, xe bọc thép của lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an tiến về Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) tăng cường an ninh chờ đón đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un đến dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.                   

Cũng trong chiều 25/2, đoàn xe chở Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và các đại biểu đến ga Đồng Đăng chuẩn bị đón đoàn tàu chở ông Kim Jong-un đến dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. 

kim1

  Ông Kim Jong-un lên tàu bọc thép tới Việt Nam ngày 24/2. (Ảnh: KCNA)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng phát đi thông báo, từ 19h tối 25/2 đến 14h ngày 26/2, lực lượng chức năng thực hiện cấm đường từ thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến TP Hà Nội và ngược lại.

Từ 6h - 14h ngày 26/2, cấm cả 2 chiều đường đối với tất cả các phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn quốc lộ 1 từ thị trấn Đồng Đăng - Lạng Sơn đến TP. Hà Nội. Việc này nhằm đảm bảo an ninh cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển về Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều và thăm chính thức Việt Nam.

VTC News liên tục cập nhật.

     

          

Xuân Trường - Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn