Xác định chủ nhân 2 khẩu súng ngắn trong kiện hành lý ở sân bay Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 08/12/2015 05:00:00 +07:00

Hai khẩu súng ngắn trong vali thất lạc tại sân bay Đà Nẵng là của một phụ nữ trên chuyến bay về từ Hàn Quốc.

(VTC News) - Hai khẩu súng ngắn trong hành lý thất lạc tại sân bay Đà Nẵng là của một phụ nữ trên chuyến bay về từ Hàn Quốc.

Chiều 8/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết, trong quá trình làm thủ tục hải quan lực lượng Hải quan phát hiện 1 kiện hành lý thất lạc bên trong có 2 khẩu súng ngắn cùng hàng trăn viên đạn.

Theo đó, vào lúc 22h40 ngày 4/12, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho chuyến bay KE463 từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng, lực lượng Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện một kiện hành lý thất lạc.

khẩu súng, đạn bi, kiện hành lý, Sân bay Đà Nẵng, Hải quan
Hai khẩu súng ngắn nhập khẩu trái phép vào Đà Nẵng trong kiện hàng thất lạc ở sân bay Đà Nẵng 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện bên trong có 2 khẩu súng ngắn gồm: một khẩu mang nhãn hiệu Winchester, số hiệu 13C01516, xuất xứ Nhật; và 1 khẩu súng hiệu Gietcher, số hiệu 31NGR1271; 700 viên đạn bi bằng kim loại; 7 ống tiếp đạn bằng đồng.

Theo cơ quan chức năng, kiện hành lý thất lạc trên là của bà Lê Thị Kim Cúc (địa chỉ K185/4 Hoàng Diệu, Đà Nẵng) nhập cảnh vào Đà Nẵng ngày 3/12 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trước sự việc, Chi cục Hải quan đã tạm giữ tang vật lập biên bản và tiến hành các thủ tục bàn giao 2 khẩu súng này cho cơ quan chức năng.


Cũng trong ngày 4/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm khai thác và vận chuyển Bưu điện Đà Nẵng kiểm tra và phát hiện 500 viên thuốc Tilidin 100mg, thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo Thông tư của Bộ Y tế.


Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.


Xuân Mai

Bình luận
vtcnews.vn