Vỡ đê, nhiều hộ dân ở Cần Thơ chìm trong biển nước

Thời sựThứ Hai, 08/10/2018 15:06:00 +07:00

Triều cường dâng cao làm vỡ đê bao ở Cồn Khương khiến nhà cửa, cây ăn trái của khoảng 20 hộ dân chìm trong biển nước.

Sáng 8/10, triều cường lên cao tràn qua đê bao ở cồn Khương (thuộc phường Cái Khế, TP Cần Thơ) đã nhấm chìm cây ăn trái, ao cá, nhà của khoảng 20 hộ dân, trong đó có nhiều người già.

001

Nhà cửa, cây trái của người dân bị chìm trong biển nước. 

Theo người dân nơi đây, ngoài bị nước tràn qua, đoạn đê bao ở khu vực này cũng bị sạt lở một phần.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đã nhanh chóng đến khu vực bị ngập khảo sát, nắm tình hình.

Theo ông Hải, thời gian qua chính quyền địa phương đã cho gia cố, nâng cấp đoạn đê ở khu vực này, nhưng do nước lũ kết hợp với triều cường lên cao quá gây ra tình trạng ngập như hiện nay.

"Chúng tôi đang khảo sát và cho lực lượng hỗ trợ người dân di dời, cơi nới đồ đạc; đồng thời cho phương tiện vào gia cố đoạn đê bị sạt lở”, ông Hải nói.

003 4

 Lực lượng chức năng hỗ trợ người già di chuyển khỏi vùng ngập sâu.

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa người già và di dời tài sản ra của người dân ra khỏi khu vực ngập sâu. Đồng thời, địa phương cũng đã cho phương tiện vào gia cố đoạn đê bị lở.

004 5

Nhiều đồ đạc của người dân bị hư hỏng do nước tràn vào nhà. 

Trước đó, do ảnh hưởng của triều cường, ngay trong khuya 6/10, một đoạn đê bao ở khu vực vành đai cù lao thuộc địa phận ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã bị vỡ gây ảnh hưởng đến diện tích sản xuất nông nghiệp của khoảng 40 hộ dân.

Theo Đài khí tượng và thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước cao nhất ngày tại các trạm trên dòng chính sông Cửu Long lên mức cao hơn báo động 3 vào các ngày 9 - 11/10. Tại Cần Thơ (sông Hậu) lên mức 2,18-2,2 m, tại Mỹ Thuận (sông Tiền) lên mức 2,03 - 2,05 m (trên báo động 3 từ 0,23 đến 0,3m), sau xuống nhanh. Đây là kỳ triều cường cao trong năm. 

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn