Vợ chồng chết thảm khi bước qua hàng rào nhiễm điện: Chủ đường dây điện là ai?

Thời sựThứ Ba, 19/02/2019 20:12:00 +07:00

Sở Công thương Bình Định cho biết, đường dây điện trong sự cố vừa xảy ra khiến 2 vợ chồng ở xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn thiệt mạng do Công ty TNHH Tổng hợp Tín Thành đứng tên ký hợp đồng với Điện lực Bồng Sơn để sử dụng.

Liên quan đến vụ vợ chồng chết thảm khi bước qua hàng rào nhiễm điệnngày 19/2, trả lời VTC News, ông Trần Thúc Kham, Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương Bình Định cho biết, đường dây điện trong sự cố vừa xảy ra khiến 2 vợ chồng ở xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn thiệt mạng do Công ty TNHH Tổng hợp Tín Thành đứng tên ký hợp đồng với Điện lực Bồng Sơn để sử dụng.

Đến tháng 4/2019, hợp đồng sử dụng đường điện của công ty Tín Thành mới hết thời hạn nhưng công ty này đã tự ý chuyển đường dây điện cho người khác sử dụng. 

Untitled

Hiện trường dây điện 3 pha bắt ngang qua hàng rào kẽm gai. 

Như VTC News đưa tin, chiều 16/2, vợ chồng ông L.Q.Đ. (SN 1962) và vợ là bà P.T.T. (SN 1968, trú xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn) đi ra vườn chuối của gia đình ở khu vực hồ Cự Lễ để chăm sóc.

Thời điểm này, 2 vợ chồng bước qua một hàng rào kẽm gai bằng sắt thì bị giật điện chết tại chỗ. 

Người dân xung quanh phát hiện và trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Tại hiện trường, phía dưới hàng rào kẽm gai bằng sắt có nhiều dây điện 3 pha bắt ngang qua, có đoạn nằm dưới lòng đất.

Được biết, vợ chồng anh Đ. là hộ gia đình khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí cho gia đình. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn