Việt Nam 'thông minh hóa' pháo phòng không 37mm thế nào?

Thời sựThứ Tư, 03/06/2015 07:18:00 +07:00

Pháo phòng không 37mm kiểu cũ đã được nâng cấp trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực cho khả năng tác chiến ban đêm, xác suất hạ mục tiêu cao.

Pháo phòng không 37mm là một trong những vũ khí cấu thành nên lưới lửa phòng không tầm thấp của Quân đội Việt Nam bảo vệ vùng trời Tổ quốc trong suốt nhiều năm qua.

Pháo phòng không 37mm là một trong những vũ khí cấu thành nên lưới lửa phòng không tầm thấp của Quân đội Việt Nam bảo vệ vùng trời Tổ quốc trong suốt nhiều năm qua.

Loại pháo mà Việt Nam đang sử dụng thuộc kiểu Type 65 (hay còn gọi là K-65) do Trung Quốc sản xuất dựa theo mẫu pháo M1939 37mm (ta cũng được viện trợ từ kháng chiến chống Pháp) do Liên Xô thiết kế, chế tạo. K-65 có kết cấu hai nòng pháo 37mm (vì thế quân đội ta gọi là hệ thống pháo 37mm-2N) thay vì một nòng pháo như mẫu nguyên bản.

Loại pháo mà Việt Nam đang sử dụng thuộc kiểu Type 65 (hay còn gọi là K-65) do Trung Quốc sản xuất dựa theo mẫu pháo M1939 37mm (ta cũng được viện trợ từ kháng chiến chống Pháp) do Liên Xô thiết kế, chế tạo. K-65 có kết cấu hai nòng pháo 37mm (vì thế quân đội ta gọi là hệ thống pháo 37mm-2N) thay vì một nòng pháo như mẫu nguyên bản.

Pháo phòng không 37mm hai nòng đạt tốc độ bắn khoảng 160-170 phát/phút, tầm bắn tối đa với mục tiêu trên không là 6,7km, kíp pháo thủ 6-8 người. Ngoài ra, pháo 37mm có thể hạ nòng bắn thẳng mục tiêu mặt đất (như xe thiết giáp, bộ binh địch) ở tầm xa đến 9,5km dùng đạn xuyên BR-167 xuyên giáp dày 47mm cách 500m hoặc 37mm cách 1.000m.

Pháo phòng không 37mm hai nòng đạt tốc độ bắn khoảng 160-170 phát/phút, tầm bắn tối đa với mục tiêu trên không là 6,7km, kíp pháo thủ 6-8 người. Ngoài ra, pháo 37mm có thể hạ nòng bắn thẳng mục tiêu mặt đất (như xe thiết giáp, bộ binh địch) ở tầm xa đến 9,5km dùng đạn xuyên BR-167 xuyên giáp dày 47mm cách 500m hoặc 37mm cách 1.000m.

Dẫu cho trong kháng chiến chống Mỹ và tới ngày nay, bộ đội ta vẫn sử dụng rất hiệu quả pháo phòng không 37mm hai nòng. Tuy nhiên, nguyên bản pháo dùng kính ngắm thường (quang học), muốn đánh địch phải quan sát được mục tiêu, do đó khó tác chiến trong điều kiện ban đêm. Ảnh: quan sát mục tiêu bằng kính ngắm quang học.

Dẫu cho trong kháng chiến chống Mỹ và tới ngày nay, bộ đội ta vẫn sử dụng rất hiệu quả pháo phòng không 37mm hai nòng. Tuy nhiên, nguyên bản pháo dùng kính ngắm thường (quang học), muốn đánh địch phải quan sát được mục tiêu, do đó khó tác chiến trong điều kiện ban đêm. Ảnh: quan sát mục tiêu bằng kính ngắm quang học.

Máy đo xa – khí tài trinh sát thường thấy ở các đơn vị pháo phòng không 37mm, 57mm. Loại khí tài này thực sự hữu hiệu khi trinh sát ban ngày, tầm nhìn rõ.

Máy đo xa – khí tài trinh sát thường thấy ở các đơn vị pháo phòng không 37mm, 57mm. Loại khí tài này thực sự hữu hiệu khi trinh sát ban ngày, tầm nhìn rõ.

 Chính vì vậy, để tăng cường khả năng tác chiến của hệ thống pháo 37mm hai nòng, Viện Tự động hóa Kĩ thuật Quân sự (Viện TĐHKTQS) đã nghiên cứu cải tiến hệ thống trinh sát, điều khiển hỏa lực tích hợp với pháo 37mm-2N đem lại tính năng mới.

Chính vì vậy, để tăng cường khả năng tác chiến của hệ thống pháo 37mm hai nòng, Viện Tự động hóa Kĩ thuật Quân sự (Viện TĐHKTQS) đã nghiên cứu cải tiến hệ thống trinh sát, điều khiển hỏa lực tích hợp với pháo 37mm-2N đem lại tính năng mới.

Viện TĐHKTQS đã thiết kế hệ thống trinh sát phát hiện mục tiêu trên cơ sở các thiết bị quang điện tử thế hệ mới có khả năng quan sát, xác định cự ly mục tiêu cả ban ngày và ban đêm; bổ sung, phát triển thêm nhiều tính năng trên nền các công nghệ hiện đại, cải tiến đại đội pháo phòng không 37mm thành một hệ thống hỏa lực C4I có khả năng tác chiến ngày và đêm, phản ứng nhanh và có độ tập trung hỏa lực tiêu diệt mục tiêu cao.

Viện TĐHKTQS đã thiết kế hệ thống trinh sát phát hiện mục tiêu trên cơ sở các thiết bị quang điện tử thế hệ mới có khả năng quan sát, xác định cự ly mục tiêu cả ban ngày và ban đêm; bổ sung, phát triển thêm nhiều tính năng trên nền các công nghệ hiện đại, cải tiến đại đội pháo phòng không 37mm thành một hệ thống hỏa lực C4I có khả năng tác chiến ngày và đêm, phản ứng nhanh và có độ tập trung hỏa lực tiêu diệt mục tiêu cao.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, viện đã được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cải tiến một số đại đội pháo phòng không đánh đêm bán tự động, tự động đưa vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: bên trong trạm ngắm quang điện tử GLLADS.M2 làm nhiệm vụ nhận diện, tính toán tham số mục tiêu, phần tử bắn và điều kiện bắn cho từng khẩu đội 37mm-2 (tối đa 4 khẩu đội pháo trong một phân đội 37mm-2N/GLLADS.M2).

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, viện đã được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cải tiến một số đại đội pháo phòng không đánh đêm bán tự động, tự động đưa vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: bên trong trạm ngắm quang điện tử GLLADS.M2 làm nhiệm vụ nhận diện, tính toán tham số mục tiêu, phần tử bắn và điều kiện bắn cho từng khẩu đội 37mm-2 (tối đa 4 khẩu đội pháo trong một phân đội 37mm-2N/GLLADS.M2).

Bình luận
vtcnews.vn