Vì sao dân chặn xe trên quốc lộ 38, gây ách tắc nghiêm trọng?

Thời sựThứ Ba, 14/06/2016 07:29:00 +07:00

Đường quốc lộ 38 oằn mình 'cõng' hàng nghìn lượt xe tải trọng lớn mỗi ngày trong khi đường đang thi công dang dở.

Việc người dân thôn Đông Giao (xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) bức xúc chặn quốc lộ 38 khiến cho khu vực này bị ách tắc nghiêm trọng từ 17h đến 20h30 ngày 10/6 đã phản ánh thực trạng thi công ì ạch, thiếu ý thức của các nhà thầu tại đây.

aaaaa

 Mỗi khi có xe đi qua,cả đoạn đường lại bụi mù mịt.

Theo nhiều người dân ở ven quốc lộ 38, lý do họ chặn xe vì nhà thầu thi công nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ 38 chậm tiến độ, ít tưới nước khiến nhà dân hai bên đường phải chịu cảnh bụi mù mịt mỗi khi xe cộ đi qua.

Người dân cũng cho biết thêm, hàng ngày có tới hàng nghìn lượt xe trọng tải lớn lưu thông qua quốc lộ 38 khiến con đường này oằn mình 'cõng' xe khi đang thi công dang dở.

Anh Hải Ninh đã cung cấp cho PV VTC News đoạn video ghi lại cảnh hàng trăm lượt xe tải, xe container lưu thông qua lại trên quốc lộ 38 đang thi công dang dở gây bụi mù mịt.

Qua đoạn video thấy rõ, hàng trăm lượt xe tải đi qua đoạn đường đang xây dựng khiến bụi bay trắng xóa, nhiều nhà dân ven đường phải chịu cảnh tiếng ồn ầm ĩ và bụi bặm nhiều giờ liền trong ngày.

Video: Đoạn đường quốc lộ 38 thi công chậm tiến độ, hàng trăm lượt xe trọng tải lớn lưu thông qua lại gây ô nhiễm

Trước đó, vào 17h chiều 17/2 hàng trăm người dân thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đẩy những cột bê tông của đơn vị thi công đặt ven đường ra giữa đường chặn ngang quốc lộ 38 gây tắc đường nghiêm trọng.

hang-tram-nguoi-dan-keo-ra-chan-duong-quoc-lo-tac-nghen-0

Ngày 17/2, rất đông cán bộ, chiến sĩ công an tới hiện trường giải tỏa ách tắc tại quốc lộ 38. Ảnh: giaothong

Lý do chặn đường của người dân là để phản đối việc nhà thầu thi công tuyến quốc lộ 38 tắc trách, thi công chậm tiến độ, không phun nước rửa đường khiến bụi mù mịt.

Tiếp đó, khoảng 17h ngày 10/6 vừa qua, hàng trăm người dân thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương kéo ra quốc lộ 38 để chặn xe container, xe tải, khiến cho khu vực này bị ách tắc nghiêm trọng.

TuoiTre

Ngày 10/6, người dân kéo ra quốc lộ 38 chặn xe container, xe tải, khiến  cho khu vực này bị ách tắc nghiêm trọng. Ảnh: Báo Giao thông

Người dân đã dùng xe cẩu để cẩu những tấm bê tông của nhà thầu thi công ra giữa đường, chặn quốc lộ 38 để phản đối tình trạng xe container chạy qua quá nhiều trong khi thi công quốc lộ 38 chậm tiến độ quá lâu.

Dự án nâng cấp quốc lộ 38 được triển khai xây dựng theo hình thức BOT từ cuối tháng 7/2014 với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 đoạn nối quốc lộ 1 với quốc lộ 5 qua địa phận hai tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4. Nhưng do nhiều nguyên nhân như công tác giải phóng mặt bằng ì ạch dẫn đến chậm tiến độ.

Trong tháng 5/2016, Bộ GTVT vừa chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 đoạn nối quốc lộ 1 với quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT.

Đối với gói thầu xây lắp số 16, 17 trên địa phận tỉnh Hải Dương: Gia hạn tiến độ thực hiện đến 31/8/2016.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn