Tuyết vẫn phủ đầy, bà con Sapa, Bát Xát xót lòng vì thiệt hại

Thời sựThứ Bảy, 21/12/2013 01:54:00 +07:00

Dù nắng đã bừng lên nhưng nhiều nơi ở Sa Pa, Bát Xát... tuyết vẫn phủ dày, có nơi đến 40 cm gây thiệt hại nghiêm trọng về hoa màu, gia súc của bà con.

Sau nhiều ngày rét hại và mưa tuyết, một số huyện ở tỉnh Lào Cai như Sapa, Bát Xát, Si Ma Cai… đã bị thiệt hại khoảng hơn 15 tỷ đồng về rau màu, gia súc...

Tại Sa Pa hơn 150ha rau màu và giàn su su tại đây cũng bị sập đổ, vùi lấp, gãy giập; 15 hộ bị sập nhà lưới trồng hoa lan với diện tích trên 3.000m2, tương đương 1 vạn chậu không cho thu hoạch đúng Tết, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Về cơ sở hạ tầng, toàn huyện có 6 ngôi nhà bị sập một phần mái, 1 nhà bị đổ tường, gió làm đổ và bị đứt nhiều đoạn dây điện, ước thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Tại Bát Xát khu vực Ý Tý đến thời điểm này tuyết vẫn dày 40cm, mức độ thiệt hại cũng không kém Sa Pa hàng trăm ha thảo quả bị vùi dập trong tuyết, người dân xã Ý Tý đến hôm nay mới có điện trở lại do tuyết làm đổ cột điện, đường xá đã thông sau 4 ngày bị tắc nghẽn.


Trẻ chăn dê dưới trời nắng nhưng nhiệt độ vẫn dưới 0 độ C
 Những dàn xu xu tại Ô Quý Hồ (Sa Pa) bị vùi lấp


 Nhiều hộ nuôi cá hồi bị thiệt hại hàng chục triệu đồng do cá chết rét tại xã Sa Pả (Sa Pa)

 Vừa rau sạch do công ty rau xuất khẩu Đài Loan đóng tại Sa Pa bị thiệt hại nặng nề do tuyết vùi lấp
 Trường học tại xã Sa Pả (Sa Pa) tuy đã họat động trở lại nhưng để tuyết tan hết cũng mất khoảng 2 hôm nữa

 Những lán trại được lập nên tại xã Cốc San (Bát Xát) để người dân vùng cao Sa Pa đưa trâu bò đi tránh rét

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn