Tướng Nguyễn Hữu Cầu: Nghi phạm sát hại bé gái lớp 6 do mâu thuẫn gia đình

Thời sựThứ Năm, 07/11/2019 11:06:00 +07:00

Bà Hường khai nhận nguyên nhân sát hại cháu gái xuất phát từ mâu thuẫn gia đình âm ỉ từ lâu.

Bên lề Quốc hội sáng 7/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thông tin thêm vụ bà nội sát hại cháu gái học lớp 6 ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). 

Theo ông Cầu, nghi phạm là bà Nguyễn Thị Hường, 64 tuổi, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, sát hại cháu nội là Nguyễn Thị Tâm. Cho tới thời điểm hiện nay, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ bà Hường để tiếp tục mở rộng vụ án. 

nguyen huu cua

 Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trả lời báo giới bên hàng lang Quốc hội sáng 7/11. (Ảnh: Diệu Hoa)

Theo lời khai của bà Hường, nguyên nhân chính là do mâu thuẫn gia đình. Bà Hường cho biết con trai mình lấy vợ đẻ ra cháu Tâm. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên 2 vợ chồng đi làm ăn trong miền Nam, để cho là bà Hường nuôi cháu. 

Quá trình nuôi cháu, hai ông bà đều vất vả. Thời gian gần đây bố cháu Tâm về ở với ông bà. Trong quá trình ở chung, gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bà Hường cho biết con trai bà hỗn hào với bố mẹ. 

Cháu Tâm ở với ông bà cũng không được ngoan ngoãn. Mâu thuẫn cứ thế âm ỉ. 

Bà Hường khai chuẩn bị đi Hà Nội nhưng không có tiền, bà ra mua két bia và gặp cháu Tâm. Bà Hường lên xe đạp điện của cháu Tâm. Hai bà cháu định tới nhà người họ hàng trong làng nhưng do nhà người này có việc nên quay về. Trên đường về, bà Hường nói với cháu Tâm chuyện hỗn hào của bố mẹ và nảy sinh ra ý định xấu. 

Sau khi ra tay, nghi phạm không dắt xe về mà để bên đường. Người đàn bà đi Hà Nội với một người bạn. Một ngày sau, nghi phạm quay về, gia đình báo tin cháu Tâm mất tích. Cơ quan điều tra vào cuộc và phát hiện trước khi mất tích, cháu Tâm có đi cùng bà Hường. Từ đó, cơ quan công an nảy sinh nghi vấn và triệu tập nghi phạm. 

Liên quan tới thông tin bà Hường từng tham gia 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ', vị giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định nghi phạm có tham gia nhóm tà đạo này.

Về đồn đoán bà Hường mua bảo hiểm cho cháu, vì thiếu tiền nên ra tay sát hại cháu nội, dựng hiện trường giả để lấy tiền bảo hiểm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết tình tiết này chưa được điều tra.

"Hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang tạm giữ bà Hường, tập trung điều tra. Còn về nguyên nhân, động cơ, mục đích gì phải cần thời gian. Tuy nhiên, cho tới nay bà Hường vẫn khai nhận sát hại cháu gái do mâu thuẫn gia đình", ông Cầu cho hay. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn