Trung Quốc ngừng xả nước, lũ thượng nguồn sông Hồng rút nhanh

Thời sựThứ Hai, 12/10/2015 03:58:00 +07:00

Lúc 10h sáng nay (12/10) lũ trên sông Hồng (đoạn chảy qua Thành phố Lào Cai) đã rút xuống 1,7 mét, so với mực lũ cao nhất ghi nhận được vào lúc 14h hôm qua ở mứ

Lúc 10h sáng nay (12/10) lũ trên sông Hồng (đoạn chảy qua Thành phố Lào Cai) đã rút xuống 1,7 mét, so với mực lũ cao nhất ghi nhận được vào lúc 14h hôm qua ở mức 81,5 mét.

“Lũ rút nhanh là do phía Trung Quốc đã ngừng xả lũ các đập thủy điện của họ ở phía thượng nguồn sông Hồng” - ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai nói.

Lũ trên sông Hồng (ở TP Lào Cai) đã rút nhanh - ẢNH: HỒNG THẢO
Lũ trên sông Hồng ở TP Lào Cai đã rút nhanh.

Tại Lào Cai, trong 2 ngày qua (11 và 12/10) không có mưa, thời tiết khô ráo, rét lạnh.

Lúc 12h ngày 12/10, lưu lượng nước đo được trên sông Hồng khoảng 1.200 mét khối/s, gần ở mức bình thường. Trước đó, khi Trung Quốc xả lũ là 2.500 mét khối/s.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, mực nước trên sông Hồng sẽ rút xuống, ổn định ở mức bình thường vào cuối ngày hôm nay (12/10).

Ông Hải cho biết: Tại phía thượng nguồn sông Hồng, ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có đặt hai trạm khí tượng thủy văn là Nguyên Giang và Mạn Hảo.


Theo thỏa thuận giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cơ quan khí tượng - thủy văn hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, số liệu quan trắc thủy văn sông Hồng bốn lần/ngày đêm, vào các giờ: 1h, 7h, 13h và 19h.

Theo thống kê sơ bộ, lũ lớn đột ngột trên sông Hồng làm trôi, chìm một số thuyền sắt loại nhỏ của người dân ở hai bên bờ sông, thuộc xã Quang Kim, huyện biên giới Bát Xát; ngập úng cầu Tân Quang, ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, gây ách tắc giao thông cục bộ tại đây.

Hiện tại, bộ đội biên phòng Lào Cai đang tạm giữ một chiếc thuyền sắt (dùng để đào đãi vàng trên sông) của phía Trung Quốc bị trôi dạt sang Việt Nam, chờ trao trả cho phía Trung Quốc.

Video: Em bé bị nước lũ cuốn trôi


Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn