Trụ điện bê tông bất ngờ đổ đè chết 1 người

Thời sựThứ Ba, 19/07/2011 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Bất thình lình, một trụ điện bê tông cao khoảng 9m ngã ập xuống đầu anh Tản và các đồng nghiệp...

(VTC News) - Bất thình lình, một trụ điện bê tông cao khoảng 9m ngã ập xuống đầu anh Tản và các đồng nghiệp...

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên ngày 19/7 cho biết, vào lúc 9 giờ cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận một ca cấp cứu do bị trụ điện đè gây chấn thương nặng. Nạn nhân là Dương Hùng Tản (SN 1987, thường trú ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Do vết thương quá nặng nên anh Tản đã tử vong.

Theo lời kể các nhân chứng tại hiện trường, vào lúc 7 giờ 55 phút sáng 19/7, anh Tản, là công nhân của Công ty Cổ phần xây lắp điện Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cùng các đồng nghiệp tiến hành thu hồi đường dây hạ thế và cột điện cũ thuộc Dự án lắp đặt đường điện cho trung tâm thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên).

Bất thình lình, một trụ điện bê tông cao khoảng 9m ngã ập xuống đầu anh Tản và các đồng nghiệp. Mọi người đều tránh được, riêng anh Tản bị trụ điện đè gây chấn thương nặng.

Hiện cơ quan chức năng huyện Đông Hòa đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cách đây hơn 3 tháng, vào chiều 18/4, tại khu vực liên thôn Ân Niên, xã Hoà An, huyện Phú Hoà (Phú Yên), mưa to gió lớn cũng làm ba trụ cáp điện thoại bê tông ngã ập xuống đường, đập thẳng vào các phương tiện đang lưu thông làm 2 anh Phạm Đình Thống (28 tuổi) và Trần Quốc Bảo (27 tuổi) trú ở xã Hoà An, huyện Phú Hoà bị thương nặng và tử vong sau đó không lâu.

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn