TP.HCM sẽ kiểm tra công trình không phép của cán bộ quận Thủ Đức

Thời sựThứ Ba, 22/10/2019 15:47:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trường hợp cán bộ xây dựng không phép, sai phép ở quận Thủ Đức.

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội quý 4 của TP.HCM do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong chủ trì sáng 22/10, vấn đề xây dựng không phép, trái phép được đề cập, đặc biệt là trường hợp cán bộ quận Thủ Đức và người thân xây nhiều công trình không phép ở phường Hiệp Bình Chánh.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố đã nắm được thông tin về việc này, và quan điểm thành phố là không nhân nhượng, phải xử lý nghiêm khắc. Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan thanh tra, kiểm tra và phối hợp xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Chiều nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan xuống làm việc với chính quyền quận Thủ Đức để lắng nghe, làm rõ sai phạm”, ông Phong nói.

nha can bo

 Nhà cán bộ quận Thủ Đức xây dựng sai phép.

Mới đây, UBND phường Hiệp Bình Chánh gửi báo cáo lên UBND quận Thủ Đức về công tác xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại hẻm 419, đường 48, khu phố 6. 

Cụ thể, tại khu đất này, bà Lê Thị Ngọc Phụng mở xưởng gỗ, diện tích vi phạm vi phạm xây dựng không phép là 249,9m2; ông Lê Hữu Thành xây nhà xe, diện tích vi phạm là 469,89 m2; bà Lê Thị Tuyết xây xưởng da với diện tích vi phạm 120,9m2; còn ông Lê Ngọc Dương xây dựng xưởng cơ khí, diện tích vi phạm 177,08 m2.

Trong những cái tên nêu trên, ông Lê Hữu Thành là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức. Những người còn lại đều là anh em, họ hàng của ông.

Ngoài ra, em ông Thành là ông Lê Ngọc Quý - nguyên Chánh Thanh tra quận Thủ Đức, hiện là Trưởng phòng Tư pháp quận, cũng vi phạm xây nhà không phép.

Thủ Đức là một trong những quận xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nghiêm trọng nhất thành phố. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có 168 công trình xây không phép, tăng 139 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 3/2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch quận Thủ Đức) và ông Nguyễn Nam Hải (quận ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận). Ông Nguyễn Tấn Phát (Bí thư chi bộ Đội thanh tra quận Thủ Đức) bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, đang xem xét cách chức đội trưởng thanh tra.

QUANG ANH
Bình luận
vtcnews.vn