Cháy chung cư Carina, Công an TP.HCM: 'Vụ cháy này phải có bị can'

Thời sựThứ Năm, 29/03/2018 11:54:00 +07:00

Nhiều nội dung liên quan đến vụ cháy chung cư Carina đang được các cơ quan chức năng thông tin trong cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP.HCM.

Trưa 29/3, UBND TP.HCM tổ chức họp báo thường kỳ, trong đó có việc công bố thông tin liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương.

Ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP.HCM chủ trì, với sự tham gia của đại diện Công an TP.HCM, Cảnh sát PCCC, Sở xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường.

29663577_1613493412105192_343433301_n 4

Buổi họp báo thường kỳ của UBND TP.HCM vào trưa 29/3. 

Cuộc họp báo thu hút đông đảo cơ quan báo đài đến đưa tin.

Đúng 11h30, cuộc họp báo bắt đầu. Các phóng viên báo đài đặt câu hỏi với lãnh đạo, ban ngành TP.HCM liên quan đến vụ việc.

Một số câu hỏi được đặt ra liên quan việc giải quyết đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, việc cô giáo dạy Toán không nói suốt 3 tháng khi đứng lớp, trách nhiệm của chủ đầu tư chung cư Carina sau vụ cháy khiến 13 người chết...

29750991_1613489875438879_232447640_n

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM 

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, thời gian xảy ra cháy 1h15 phút ngày 23/3. 12 phút sau, Cảnh sát PCCC TP nhận được tin báo đã huy động nhiều chiến sĩ và xe chữa cháy.

Trong vụ cháy, cảnh sát PCCC cứu được 150 người, hướng dẫn 1000 người thoát nạn.

Vụ cháy có 13 người thiệt mạng. Trong đó 2 cảnh sát PCCC cũng bị thương khi làm nhiệm vụ.

Nguyên nhân thiệt hại do hệ thống PCCC không hoạt động, trách nhiệm chủ đầu tư là làm vô hiệu cầu thang thoát hiểm.

29550812_1613493625438504_1117106428_n 5

 

“Đối với chung cư Carina, chúng tôi đã thẩm duyệt PCCC theo quy định. Công trình vào hoạt động đã kiểm tra. Từ năm 2012 đã kiểm tra 22 lần. Phạt 4 lỗi PCCC, 2 lỗi thoát nạn. Có 2 máy bơm không hoạt động. Về thông tin có 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị kỉ luật, tạm đình chỉ là không đúng. Cảnh sát PCCC chưa kỉ luật, tạm đình chỉ với bất cứ cán bộ nào” - Đại tá Băng nói.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, về diễn biến vụ cháy, Công an TP đã phối hợp với lực lượng PCCC, người dân hỗ trợ chữa cháy và sau đó là điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ xe gắn máy, loại trừ gây nổ. Về vi phạm của các tổ chức, cá nhân cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Với thông tin người dân bị đe dọa, bị mất cắp, ngăn cản vào nhà lấy đồ, ông Quang khẳng định chưa có trường hợp nào báo cáo như vậy, thậm chí công an quận 8 còn hỗ trợ đưa người dân lên nhà dọn dẹp đồ đạc.

29745600_1613490742105459_1561788383_n 3

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM 

Đại tá Nguyễn Minh Thông, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo kết quả điều tra vụ cháy.

Cơ quan điều tra đã phát hiện ngay thời điểm phát cháy, xe phát cháy là một chiếc xe Attila, ở lốc 6, thuộc nhà để xe khu A. Vào lúc hơn 1h xuất hiện khói và tia lửa nhỏ, sau đó bắt đầu có lửa bùng lên, sau 8 phút lửa bùng lên và lan ra các xe xung quanh. Trong thời điểm này, không có bất cứ người nào tại khu vực phát cháy.

Nếu trong lúc đó phát hiện ngay từ đầu dùng bình chữa cháy nhỏ có thể giải quyết được vụ cháy này. Về tài sản, tổng cộng thiệt hại 343 xe máy, trong đó có 303 xe bị cháy hoàn toàn. 10 xe ôtô cháy hoàn toàn, 7 xe cháy 1 phần.

Thiệt hại về người không phải do lửa mà do khói độc từ tầng hầm bốc lên.

“Vụ án này phải có bị can, phải được xử lý hình sự theo pháp luật. Tuy nhiên cần phải có thời gian để điều tra để xác định chính xác vi phạm”, Đại tá Thông nói.

Đại tá Nguyễn Minh Thông cho biết thêm: “Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy, ông Tùng (Chủ đầu tư chung cư Carina) đã nhập viện. Hiện ông Tùng đang điều trị tại bệnh viện Triều An do lý do sức khỏe. Khi triệu tập, ông Tùng đã từ chối đến vì lý do sức khỏe. Đến sáng 29/3, cơ quan điều tra tiếp tục đến gặp ông Tùng nhưng bị từ chối tiếp xúc”.

Đại diện Sở Xây dựng TP HCM cho biết, chủ đầu tư chung cư Carina là Công ty Hùng Thanh. Về pháp lý, thẩm quyền thiết kế cơ sở thuộc về Bộ Xây dựng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, chung cư hoàn thành năm 2011, đưa vào sử dựng năm 2012.

Theo quy định khi đó, thẩm quyền tổ chức nghiệm thu thuộc chủ đầu tư nên họ đã nghiệm thu công trình vào năm 2012.

Theo báo cáo của UBND quận 8, chủ đầu tư đã họp hai lần để bầu ban quản trị nhưng chưa được nên đang thuê đơn vị quản lý, điều hành chung cư.

Về vấn đề chủ đầu tư đang sửa chữa tầng hầm, Sở cho biết chưa nhận được thông tin này.

Kết thúc cuộc họp báo, Chánh văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, TP xác định phải sớm ổn định đời sống người dân ở chung cư Carina. Thời gian có thể kéo dài hơn 30 ngày, nhưng tinh thần phải khẩn trương.

Ngoài ra, các cơ quan địa phương, chủ đầu tư phải có phương án giải quyết giúp người dân chung cư. Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác PCCC ở các chung cư và nhà cao tầng.

Ông Hoan cho biết thêm TP sẽ công khai 4 nội dung: "Công khai chung cư an toàn, không an toàn, kém an toàn.

Công khai sổ tay an toàn PCCC vì nó gắn liền với người dân trong chung cư, giúp người dân phòng tránh.

Công khai quy chế phối hợp đầu tư xây dựng, PCCC đối với chung cư cao tầng. Công khai quy trình, thủ tục xử lý vi phạm, giải quyết hậu quả".

Quang Hải - Kim Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn