TP.HCM bổ nhiệm lại hàng loạt các lãnh đạo sở, ngành

Thời sựThứ Hai, 29/08/2016 14:26:00 +07:00

Sáng 29/8, UBND TP.HCM vừa công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa trao quyết định bổ nhiệm giám đốc các sở ngành, trong đó có giám đốc 2 sở nhận nhiệm vụ mới nên không được bổ nhiệm. Đó là, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Du lịch; trong đó bà Văn Thị Bạch Tuyết được bổ nhiệm làm Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM nên không tái bổ nhiệm chức danh giám đốc sở.

TP HCM: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở ngành

TP HCM: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở ngành

Theo đó, bổ nhiệm ông Võ Văn Hoan, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Sử Ngọc Anh, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hạnh, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

TP HCM: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở ngành

TP HCM: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở ngành

Bổ nhiệm ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhã, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Lê Minh Tấn, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ – TB – XH TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Trần Trọng Tuấn, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

TP HCM: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở ngành

TP HCM: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở ngành

Bổ nhiệm ông Ngô Văn Triển, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Trương Văn Lắm, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Trung, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Long Tuyền, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM, thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Bổ nhiệm ông Lê Thái Hỷ, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Cùng ngày UBND TP.HCM cũng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối ông Lê Thanh Liêm, ông Lê Văn Khoa, ông Trần Vĩnh Tuyến, bà Nguyễn Thị Thu, ông Huỳnh Cách Mạng.

Video: Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức trưởng phòng TNMT huyện Hóc Môn

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn