TP. HCM: Mưa to, gió lớn, nhiều cây xanh gãy gục

Thời sựThứ Hai, 02/04/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Vào chiều tối ngày 1/4, tại địa bàn nội thành TP. HCM xuất hiện mưa to, gió lớn khiến nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc, gây nguy hiểm...

(VTC News) -  Vào chiều tối ngày 1/4, tại địa bàn nội thành TP.HCM đã xuất hiện mưa to, gió lớn khiến nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trao đổi với PV VTC News vào buổi tối cùng ngày, Phó GĐ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ - ông Nguyễn Minh Giám cho biết, đây là cơn mưa to, gió lớn với sức gió cấp 5 – 6 bị ảnh hưởng từ cơn bão số 1 vào TP.HCM chiều cùng ngày.

Tại địa bàn nội thành TP.HCM, rất nhiều các tuyến đường thuộc Q.1, 3, 5, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, nhiều cây xanh đã ngã đổ, bật gốc. Đáng lưu ý là nhiều cây xanh bị đổ ngay khu vực có đông người sinh hoạt tập thể như bệnh viện, trường học. Rất may là không có thương vong về người.

Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) vào lúc 18h chiều 1/4, giao thông đã bị ùn tắc nghiêm trọng do hàng loạt cây cổ thụ bị bật gốc, ngã đè vào 1 xe máy và 2 xe hơi, trong đó có 1 xe taxi.

Nhiều khu vực trong địa bàn nói trên buộc phải cúp điện, kể cả đèn đường để tạo điều kiện an toàn cho nhân viên Công ty cây xanh làm nhiệm vụ.

Mưa lớn vào chiều và kéo dài tới tối ngày 1/4 cũng đã làm cho hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM ngập cục bộ. Khu vực Q.2, nhất là liên tỉnh lộ 25B đã bị kẹt xe nghiêm trọng đến hàng mấy km do bến phà Cát Lái buộc phải ngưng hoạt động vì mưa to, gió lớn.

Tại huyện Cần Giờ, tính đến tối 1/4, đã có gần 2.300 người dân của 2 xã đảo Thạnh An và Long Hòa, Thị trấn Cần Thạnh được di dời đến những nơi trú bão số 1 an toàn ở các cơ quan quản lý nhà nước của địa phương.

Rất nhiều ngôi nhà bị tốc mái, ghe thuyền bị đứt dây neo do ảnh hưởng của mưa to, gió lớn, gió giật liên tục với cấp độ cao. Theo thống kê chưa đầy đủ từ UBND huyện vào tối 1/4, đã có 2 căn nhà bị sập, 13 căn nhà bị tốc mái, 1 trụ điện bị ngã và 7 chiếc ghe bị chìm, 1 bị trôi cùng hàng chục cây xanh bị đổ ngã.

Ngay từ sáng sớm 1/4, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM ông Nguyễn Văn Đua đã đích thân xuống vùng tâm bão số 1 để chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn cùng phòng chống các hậu quả của bão số 1 có thể gây ra. Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương không được chủ quan, phải xuống ngay hiện trường để cùng chung với người dân chống bão khi bão đến.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được trong cơn mưa giông, gió lớn tại địa bàn TP.HCM vào chiều và tối 1/4:

Mưa to, gió lớn một cây xanh bị ngã đổ, đè bẹp 1 chiếc taxi Vinasun trên đường Trần Quốc Hoàn. 

 Cũng tại đây, cây xanh đổ đã đè bẹp 1 xe máy khác.
Một cây xanh khác bị bật gốc trên đường Cộng Hòa - quận Tân Bình. 
Lực lượng CSGT Tân Sơn Nhất vất vả điều tiết giao thông trong chiều tối 1/4. 

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn