Tông đứt 1/3 bàn chân của nữ sinh lớp 10, tài xế phóng ô tô bỏ trốn

Thời sựThứ Năm, 26/10/2017 17:09:00 +07:00

Đang trên đường đi học về, nữ sinh lớp 10 bị ô tô tông đứt lìa 1/3 bàn chân phải, sau đó tài xế phóng xe bỏ trốn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 25/10, tại khu vực ngã tư đường Dương Đình Nghệ - Trần Thái Tông (Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một nữ sinh lớp 10 lái xe đạp điện đang trên đường đi học về. Khi nữ sinh này đi đến ngã tư Dương Đình Nghệ - Trần Thái Tông thì bị một chiếc xe ô tô đi lên từ phía sau cán vào chân.

Sau vụ tai nạn, nữ sinh bị đứt lìa 1/3 bàn chân phải, lái xe lập tức phóng xe tháo chạy bỏ mặc nạn nhân.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Được biết, gia đình đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ.

Video: Những vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy gây bức xúc năm 2016

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn