Tổng công ty VTC: Định hướng mới sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa V

Thời sựThứ Tư, 12/08/2015 10:53:00 +07:00

(VTC News) - Sau hai ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty VTC khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã kết thúc tốt đẹp.

(VTC News) - Sau hai ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty VTC khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra BCH thường vụ mới và đề ra các định hướng trong 5 năm tới.

Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty VTC đã thông báo phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VTC khóa V (nhiệm kỳ 2015 -2020). 
Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thường vụ gồm 5 đồng chí; ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch HĐTV trúng cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty VTC khóa V nhiệm kỳ 2015 -2020; các Phó bí thư Nguyễn Khả Dân; Đàm Mỹ Nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bà Lê Việt Thương Huyền. 
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VTC khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020 có 19 đồng chí đã ra mắt Đại hội.
 
Đại hội cũng đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ đạo của Tổng Công ty. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới Tổng công ty VTC xác định 3 lĩnh vực SXKD chủ đạo là dịch vụ nội dung số, dịch vụ truyền hình và dịch vụ viễn thông. 
Tổng công ty VTC đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 10.000 tỷ đồng sau 5 năm nữa, vốn điều lệ đạt 2.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn hơn 30%.
Năm 2014, lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt trên 77 tỷ. Dự kiến đến hết năm nay, con số này sẽ tăng lên 120 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐTV trúng cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty VTC khóa V nhiệm kỳ 2015 -2020
Chủ tịch HĐTV trúng cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty VTC khóa V
nhiệm kỳ 2015 -2020
 
Trước đó, Chủ tịch HĐTV Lưu Vũ Hải từng nhiều lần nhận định rằng năm nay, Tổng công ty sẽ về đích lợi nhuận sớm khi hoàn thành kế hoạch đăng ký ngay từ tháng 9, cho thấy việc tái cơ cấu và tái định hướng hoạt động SXKD của doanh nghiệp đã đi "hoàn toàn đúng hướng".
Sau 3 năm liên tiếp có lãi trở lại, TCty vẫn xác định năm 2016 là năm cuối của giai đoạn hồi phục và chính thức bước vào giai đoạn phát triển từ năm 2017. Trong đó, giai đoạn phát triển sẽ kết hợp nội lực với huy động các nguồn lực bên ngoài (thông qua việc thực hiện cổ phần hoá) để tạo đột phá về quy mô doanh nghiệp.
Đối với nhóm dịch vụ nội dung số thế mạnh, bên cạnh việc tập trung phát triển các dịch vụ hiện có, VTC sẽ mở rộng thêm một số hướng đi mới như thanh toán đa năng, từng bước hình thành các studio sản xuất nội dung hướng tới thị trường quốc tế...
 
Trong khi đó, với lĩnh vực truyền hình truyền thống, Trọng tâm sẽ là dịch vụ truyền hình trả tiền HD, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ truyền hình trên di động, truyền hình theo yêu cầu....
Riêng nhóm ngành dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp sẽ tập trung kết hợp dịch vụ truyền dẫn trong nước & quốc tế; chủ động phát triển các thị trường ngách như các dịch vụ liên quan đến nội dung số, lưu trữ, an toàn thông tin...
Sau hai ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty VTC khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã kết thúc tốt đẹp.

VTC News
Bình luận
vtcnews.vn