Toàn cảnh đội tàu USS Chung-Hoon ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Sáu, 26/04/2013 07:59:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 25/4, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ, gồm tàu tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon, tàu cứu hộ USNS Salvor cùng gần 400 sỹ quan, thủy thủ đã rời Đà Nẵng

(VTC News) – Sáng 25/4, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ, gồm tàu tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon (DDG-93) và tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS 52) cùng gần 400 sỹ quan, thủy thủ đã rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), kết thúc chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tại thành phố Đà Nẵng. 

Đây là chuyến thăm hữu nghị thực hiện những hoạt động trao đổi lần thứ 3 giữa hải quân 2 nước Việt Nam Hoa Kỳ. Hoạt động trong khuôn khổ tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Hoa Kỳ và hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước.
Sáng 21/4, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon và tàu cứu hộ USNS Salvor, cùng gần 400 sỹ quan, thủy thủ đã đến Đà Nẵng 

Trong thời gian ở Đà Nẵng (từ 21/4-25/4), hải quân hai nước đã có các hoạt động phi tác chiến như quan sát huấn luyện kiểm soát thảm hoạ, quan sát huấn luyện lặn, cứu hộ, y học dưới nước; trao đổi kỹ năng trong các lĩnh vực điều khiển và bảo trì tàu.


Ngoài ra, hải quân hai nước sẽ có các hoạt động cộng đồng, giao hữu thể thao… nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Đặc biệt, lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã có buổi trao đổi kinh nghiệm trong cứu hộ biển và y học dưới nước trên tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS 52). 
Sau 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, vào lúc 9h20 ngày 25/4, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ cùng sỹ quan, thủy thủ đã rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), kết thúc chuyến thăm TP Đà Nẵng.

Tại buổi tiển tàu, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, UBND TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và đại diện Quân sự Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Lễ đón tàu được thực hiện ngay tại chân cầu cảng 

Trên boong tàu, nhiều sĩ quan, thuỷ thủ đưa tay vẫy chào tạm biệt Đà Nẵng. Dưới chân cầu cảng, các chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam cũng vẫy chào, đáp lại tình cảm của đoàn giành cho TP Đà Nẵng.

Đại diện chỉ huy tàu khu trục USS Chung-Hoon đã bày tỏ lời cám ơn đến Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các sỹ quan, thuỷ thủ của tàu thực hiện thành công chương trình trao đổi chuyên môn và có thời gian tuyệt vời ở TP Đà Nẵng.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn