Tình tiết rúng động vụ sập bể bơi khiến học sinh tử vong

Thời sựChủ Nhật, 19/04/2015 06:18:00 +07:00

Qua lời kể của các nhân chứng, nhiều tình tiết vụ sập tường bể bơi khiến học sinh tử vong tại xã Bình Định (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), đã được hé lộ.

 Qua lời kể của các nhân chứng, nhiều tình tiết vụ sập tường bể bơi khiến học sinh tử vong tại thôn Cung Thượng (xã Bình Định, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), đã được hé lộ.


Như tin đã đưa vụ sập tường bể bơi vừa xảy ra chiều qua (18/4) tại thôn Cung Thượng, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, khiến em T.V.T (đang học lớp 4 trường tiểu học Kim Ngọc) tử vong, một số học sinh khác bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Lạc.

Bể bơi xảy ra tai nạn do một hộ xây dựng trên nền chiếc ao cũ tại thôn Cung Thượng từ giữa năm 2014. Bể bơi có diện tích khoảng 200 m2. Trao đổi với phóng viên vào ngày 19/4, anh Nguyễn Văn Khánh-cháu của chủ bể bơi kể trên, cho biết: Sau khi thi công xong, bể bơi đang trong giai đoạn ngâm nước, chưa đưa vào sử dụng (?!).
Bức tường lớn của bể vỡ xuống ao. Ảnh: Thanh Hà. 

Đáng nói hơn, anh Khánh thừa nhận một tình tiết quan trọng: Bể bơi kể trên chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép kinh doanh.

Chưa đưa vào sử dụng, chưa có giấy phép kinh doanh, tại sao bể bơi lại mở cửa đón khách vào ngày 18/4? Được biết, khi tường bể bơi sập đổ, có rất nhiều người đang tắm tại bể này.

Lý giải về điều này, anh Khánh nói rằng "các cháu được người lớn dẫn vào xin cho bơi chứ gia đình chưa kinh doanh và thu phí". Anh Khánh cũng cho rằng vào thời điểm xảy ra tai nạn "chỉ có vài học sinh đang tắm ở trong bể".

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Tạ Văn Tần (SN 1954)-người đã đưa hai cháu của mình ra bể bơi vào ngày 18/4, cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30. Lúc đó có khoảng 100 người trong bể bơi.

“Khi các cháu đang tắm, thì chiếc cần đu trên bể bị kéo gãy, bức tường bể bơi nứt ra rồi đổ sụp xuống. Nước ở trong bể tràn ra ao, cuốn theo nhiều cháu”, ông Tấn nhớ lại.

Cũng theo ông Tần, sự việc bất ngờ khiến cả bể bơi hỗn loạn. Nhiều người nhảy xuống cứu con em. "Khoảng 30 phút sau, mọi người phát hiện ra thiếu cháu T.V.T. Sau đó, chúng tôi phát hiện cháu T mắc kẹt bên dưới bức tường. Vào thời điểm đó, cháu T đã tử vong", ông Tần cho biết.

Còn ông Tạ Văn Điện (SN 1947-ông của nạn nhân tử vong) cung cấp thêm một tình tiết đáng lưu ý: Trước khi xảy ra sự việc, chủ bể bơi đã dán áp phích tại cổng trường tiểu học và trung học Kim Ngọc  (thôn Cung Thượng, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) với nội dung bể bơi mở cửa cho học sinh bơi miễn phí hai ngày 17-18/4.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, chủ bể bơi đã bỏ trốn. Hiện, công an huyện Yên Lạc đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Video học sinh nhảy từ ban công tầng 4 xuống


Nguồn: Tienphong
Bình luận
vtcnews.vn