Tìm ra nguyên nhân vụ 6 người chết trong bể dầu cá

Thời sựThứ Năm, 12/09/2013 07:25:00 +07:00

Công an huyện Lấp Vò vừa có kết luận ban đầu về vụ tai nạn làm chết 6 người xảy ra ngày 4/9 tại nhà máy tinh luyện dầu cá.

Công an huyện Lấp Vò vừa có kết luận ban đầu về vụ tai nạn làm chết 6 người xảy ra ngày 4/9 tại nhà máy tinh luyện dầu cá.

Đây là nhà máy thuộc Cty CP và phát triển đa quốc gia IDI (cụm công nghiệp Vàm Cống thuộc ấp An Thanh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò).

Theo kết luận ban đầu, vào khoảng 9h ngày 4/9, anh Mai Hữu Tôn cùng các nạn nhân đến bồn chứa thành phẩm dầu cá sau tinh luyện, số hiệu TR05 để lấy mẫu kiểm nghiệm. Khi mở nắp bồn thì anh Phong vào bên trong để lấy mẫu.

ngạt khí, tử vong, bể dầu cá, công ty CP, công ty IDI, giám đốc, nhân viên
ngạt khí, tử vong, bể dầu cá, công ty CP, công ty IDI, giám đốc, nhân viên 

Sau khi lấy mẫu xong, anh Phong trèo lên gần tới miệng bồn thì bị ngất, ngã xuống bồn trong môi trường dung dịch dầu mỡ có độ sâu 2,7m. Thấy vậy các nạn nhân còn lại lần lượt xuống cứu nhưng đều bị ngất và ngã xuống bồn giống như trường hợp của anh Phong.


Lúc này, anh Đặng Văn An kêu cứu và được mọi người đến tháo mở nắp bồn gần dưới đáy để xả cạn dầu mỡ, kéo các nạn nhân ra, tuy nhiên các nạn nhân đều tử vong.

Nơi xảy ra tai nạn thuộc khu vực đặt hệ thống bồn chứa nguyên liệu thành phẩm, khu vực này có tổng cộng 12 bồn, bồn có thể tích lớn nhất là 400m3, nhỏ nhất là 100m3. Về kết cấu bồn được làm bằng kim loại sắt dạng hình trụ được hàn kín, bồn cao 6m, đường kính 4,8m.


Trước đó, trao đổi với PV, ông Hồ Mạnh Dũng - Giám đốc Ban điều hành dự án nhà máy tinh luyện mỡ cá - cho biết, từ 9h - 9h20 sáng 4/9, anh Triệu Bá Trà, Lâm Thanh Phong và Trần Tấn Lợi được phân công đi lấy mẫu trong bồn cao khoảng 6m.

Lúc này, mực dầu cá trong bồn xuống thấp (khoảng 1/3 bồn), nên anh Phong dùng một dụng cụ lấy mẫu thả xuống (một sợi dây được cột vào một vật bằng inox). Tuy nhiên, do sợi dây ngắn, nên anh Phong không thể thả đến khu vực chứa dầu.


Thay vì tìm sợi dây khác để nối cho dài hơn, anh Phong lại trực tiếp leo xuống bằng cầu thang trong bồn. Lúc này, do trong bồn thiếu ôxy, anh Phong khó thở, mất sức, rồi vuột tay té xuống bồn.

Đứng phía trên nhìn thấy, anh Lợi tưởng anh phong bị trượt tay (do dầu cá rất trơn) liền kêu cứu, rồi leo xuống tiếp ứng, anh này sau đó cũng bị ngạt vì thiếu ôxy.

Tiếp đến, anh Trà cùng ban giám đốc và một số nhân viên khác cùng đến tiếp ứng, dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc.


Sau đó, mọi người đã tháo nắp dưới bồn để đưa các anh em ra ngoài. Riêng anh Đặng Văn An vừa leo xuống bồn được vài bậc thang thì thấy khó thở, nên anh đã leo ngược trở lên rồi ngất xỉu bên ngoài bồn chứa dầu.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định đây là vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người, các nạn nhân tử vong do ngạt trong môi trường dầu mỡ.

Nguyên nhân do trong bồn có hàm lượng khí ôxy thấp làm các nạn nhân bị choáng và ngã xuống bồn có chứa dầu mỡ sâu 2,7m, sau đó hít vào dẫn đến ngạt gây tử vong.



Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn