Thủy điện ở Huế điều tiết xả nước, cảnh báo lũ lên nhanh trong tối nay

Thời sựThứ Tư, 12/12/2018 18:13:00 +07:00

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo lũ sẽ lên nhanh ở các vùng hạ du tỉnh này do thuỷ điện xả nước.

Ngày 12/12, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo, do thủy điện Hương Điền điều tiết xả lũ về hạ du nên các vùng thấp trũng các huyện Phong Điển, Quảng Điền, thị xã Hương Trà có khả năng nước lên nhanh từ chiều và tối 12/12.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các địa phương cần sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

av-tinh lo 6 qua to dan pho ta trach

 Nhiều địa phương ở Thừa Thiên - Huế vẫn đang bị ngập cục bộ do mưa lũ.

Ghi nhận của PV VTC News, gần 1 tuần qua tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục xuất hiện các trận mưa lớn gây ra tình trạng ngập cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh này. Mưa lớn cũng khiến các hồ thuỷ điện bị quá tải nước. 

Tính đến 14h ngày 12/12, mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền 57,34m; lưu lượng đến 706m3/s, lưu lượng đi 261m3/s. 

Mực nước tại hồ Bình Điền 63,115m; lưu lượng đến 219m3/s, lưu lượng đi 20m3/s.

Tại thủy điện A Lưới, mực nước 552,447m; lưu lượng đến 176m3/s, lưu lượng đi 42.5+1.42m3/s.

Mực nước tại hồ Tả Trạch 31,64m; lưu lượng đến 365m3/s; lưu lượng đi 5m3/s.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có lệnh vận hành xả tràn hồ thuỷ điện Hương Điền vào 14h ngày 11/12.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn