Thương vụ Bảo Sơn - Bảo Long: Bí ẩn 125 tỉ đồng

Thời sựThứ Sáu, 16/09/2011 06:16:00 +07:00

(VTC News) - Bảo Long cho rằng Bảo Sơn còn nợ mình 125 tỉ đồng, trong khi đó Bảo Sơn khẳng định con số đó là không có cơ sở...

(VTC News) – Từng là một thương hiệu lớn trong lĩnh vực Đông Y, nay Tập đoàn Y Dược Bảo Long (Bảo Long) đang phải đứng trước những “nhập nhằng” về mặt pháp lý khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tài sản cho Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (Bảo Sơn).

Trong đơn thư kêu cứu của ông Nguyễn Hữu Khai, TGĐ Tập đoàn Y dược Bảo Long cho biết, trong những năm qua do gặp khó khăn về tài chính và không thể theo kịp trào lưu phát triển nên đã kêu gọi hợp tác đầu tư. Đến tháng 2/2011, Bảo Long đã được ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch  Bảo Sơn tới bàn bạc và thống nhất việc hợp tác. Nội dung hợp tác giữa hai bên có cam kết của Bảo Sơn sẽ nâng cấp Bệnh viện đa khoa Bảo Long thành bệnh viện tiên tiến ngang tầm quốc tế; Đầu tư tài chính nâng cấp xưởng sản xuất Đông dược Bảo Long đạt tiêu chuẩn Quốc tế GMP (Thực hành sản xuất tốt); Đưa trường phổ thông Võ thuật Bảo Long thành trường Phổ thông Quốc tế…

 Đơn kêu cứu của ông Nguyễn Hữu Khai gửi tới
Báo điện tử VTC News.

Theo hồ sơ ông Khai cung cấp, ngày 3/3/2011, hai bên đã đi đến ký kết “Hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần và tài sản doanh nghiệp cùng bản quyền thương hiệu sản phẩm”.

Trong đó, Điều 1 của hợp đồng này có quy định “Tập đoàn Bảo Long phải chuyển nhượng cho Tập đoàn Bảo Sơn 100% vốn cổ phần của các cổ đông (được ghi danh sách trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp) và phần vốn góp bổ sung của các cổ đông với giá trị sinh lời tính đến ngày chuyển nhượng cùng toàn bộ diện tích đất, tài sản xây dựng trên đất, bản quyền thương hiệu sản phẩm bao gồm các đơn vị sau: CTCP Tập đoàn Y dược Bảo Long; Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Bảo Long; Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long; Tổng giá trị chuyển nhượng là 227,5 tỷ đồng. Trong đó gồm: Giá trị toàn bộ diện tích đất là 53.382,7m2 là 163.991.980.000 đồng; Giá trị công trình xây dựng trên đất là 63.521.194.701 đồng.

 Ông Khai chia sẻ với PV những "nhập nhằng" trong hợp đồng
giữa Bảo Long và Bảo Sơn.

Nhưng theo ông Khai, trong Tờ trình về việc báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng chuyển nhượng giữa hai đơn vị Bảo Sơn và Bảo Long do Phòng kế toán kiến nghị tham mưu cho ông Khai thì hai hạng mục trên đã đủ số tiền 227,5 tỷ đồng, còn những hạng mục còn lại như: 100% vốn cổ phần của các cổ đông là 5.100.000.000 (năm tỷ một trăm triệu đồng);  phần vốn góp bổ sung của các cổ đông giá trị sinh lời tính đến ngày chuyển nhượng là 86.046.626.081 đồng (hơn 86 tỷ);  hạ tầng kỹ thuật, vườn hoa cây cảnh  gần 7 tỷ đồng và thương hiệu của 3 đơn vị trên (chưa định giá và chưa thực hiện chuyển nhượng) chưa được Tập đoàn Bảo Sơn thanh toán. Tổng số tiền của các hạng mục mà Tập đoàn Bảo Sơn còn nợ Tập đoàn Bảo Long là 125 tỷ đồng.

Ông Khai còn cho biết, ông và một số thành viên khác trong Bảo Long dù chưa nhận được tiền chuyển nhượng 100% vốn cổ phần của các cổ đông được ghi danh sách trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng đã được Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn yêu cầu ký khống vào biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thực hiện cam kết đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng cổ đông của các thành viên mới thuộc Tập đoàn Bảo Sơn và không có kiện cáo gì để tạo điều kiện cho Tập đoàn Bảo Sơn làm thủ tục.

 Theo ông Khai, tổng giá trị tài sản trong hợp đồng chỉ là 2 khoản,
chưa bao gồm nhiều khoản khác...

Trước những thông tin trên, PV VTC News đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Bảo Sơn. Ông Sơn cho biết, khoản nợ 125 tỷ mà ông Khai nêu là hoàn toàn không có cơ sở. Theo hợp đồng thì Bảo Sơn đã thanh toán 100% vốn và Bảo Long đã chuyển đổi đăng ký kinh doanh các công ty cho Tập đoàn Bảo Sơn. Ông Khai là người đã ký hợp đồng tư vấn với công ty luật Tư vấn Quốc tế Thành Đạt cho Bảo Long tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo Sơn không tự ý chuyển đăng ký kinh doanh.

Ngày 11/7/2011, ông Khai và bà Lê Thúy Hằng (vợ ông Khai), với ông Nguyễn Hữu Sinh (em ruột ông Khai) đã ký cam kết thực hiện xong chuyển nhượng 100% vốn là đúng pháp luật, và không có kiện cáo bất cứ điều gì.

Thực tế sau khi Bảo Sơn thanh toán 227 tỷ đổng, ông Khai xin vay thêm 80 tỷ để trả nợ. Bảo Sơn đã cho Đông Nam dược Bảo Long vay 80 tỷ, mới giải ngân 51,8 tỷ.

10 khoản được ông Khai liệt kê từ việc phân tích trong hợp đồng
với Bảo Sơn mà đơn vị này vẫn chưa thanh toán cho Bảo Long. 

Bảo Sơn cho Bảo Long thuê toàn bộ địa điểm nhà xưởng đề Bảo Long sản xuất thuốc với giá 500 triệu/tháng, cùng với bán lại thương hiệu và bản quyền 15 mặt hàng thuốc với giá 300 triệu đồng. Như vậy không thể nói Bảo Sơn nợ tiền thương hiệu của Bảo Long.

Theo ông Sơn, câu chuyện hợp tác không đơn thuần như phía ông Khai cung cấp, đằng sau nó còn là nhiều vấn đề khác liên quan đến tình cảm cá nhân giữa hai vị chủ tịch của hai doanh nghiệp.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả khi có những tình tiết mới nhất về vụ việc.

Nhóm PVĐT

Bình luận
vtcnews.vn