Thượng tá Công an đề nghị điều tra, truy tìm tài xế vô đạo đức tông ngã cô gái rồi bỏ chạy

Thời sựThứ Năm, 10/11/2016 07:54:00 +07:00

Thượng tá công an cho rằng hành vi điều khiển xe ô tô tông ngã cô gái rồi rồ ga bỏ chạy của tài xế xe Innova là hành vi không có đạo đức, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm.

Ngày 7/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe máy do một cô gái điều khiển bị xe ô tô trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) tông phải. Theo những thông tin trong camera hành trình của một chiếc ô tô đi phía sau ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 7/11.

Đoạn video cho thấy, một gái đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị chiếc ô tô từ phía sau lao tới gây va chạm vào bên phải khiến chiếc xe máy cùng cô gái ngã xuống đường.

1-1013-1902

Chiếc xe ô tô hiệu Innova chạy tốc độ nhanh tông ngã một người phụ nữ đi xe máy xuống đường. 

Cùng lúc đó, một chiếc xe máy khác mang BKS 29-L1...do người đàn ông điều khiển đi từ phía sau tới không phanh kịp, suýt cán qua người cô gái này.

Sau cú va chạm, người đàn ông đi chiếc xe máy ngã nhoài ra đường còn cô gái lồm cồm bò dậy trong trình trạng choáng váng.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video trên đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các ý kiến đều tỏ ra bức xúc trước cách hành xử của tài xế xe ô tô và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vô văn hóa của tài xế này.

Video: Xe Innova đi ẩu, tông ngã một người phụ nữ đi xe máy xuống đường rồi bỏ chạy

                  

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Văn Qũy, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Đội CSGT số 1 (PC67, Công an TP Hà Nội) cho rằng, hành vi điều khiển xe ô tô tông ngã cô gái rồi rồ ga bỏ chạy của tài xế xe Innova là hành vi không có đạo đức, cần phải lên án.

Theo Thượng tá Qũy, trong đoạn video clip này chiếc xe ô tô hiệu Innova là phương tiện gây ra tai nạn, đáng lẽ tài xế phải dừng xe xuống kiểm tra nạn nhân nhưng lại rồ ga bỏ chạy.

“Theo tôi, cơ quan chức năng cần điều tra xác minh đoạn video này, nếu là thật thì phải xử lý nghiêm bởi đây là hành vi không có đạo đức của tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Trong trường hợp này tùy vào tính chất nghiêm trọng của vụ việc để xử lý hành vi của tài xế, nếu hành vi này gây tổn hại đến sức khỏe của nạn nhân trên 31% cùng với việc gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự.

Còn nếu dưới 31% thì có xử phạt hành chính với hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, ông Qũy cho biết.

Luật sư Giang Hồng Thanh (văn phòng luật sư Giang Thanh) nhận định, trong trường hợp này, chiếc xe ô tô 7 chỗ đi từ phải qua trái đã va chạm với một xe máy khiến người ngồi trên xe máy ngã ra đường. Chiếc xe ô tô chuyển làn đường với tốc độ khá cao và không có tín hiệu báo trước gây tai nạn, sau đó đã bỏ chạy.

“Theo dõi đoạn video thấy rằng, tài xế sau khi gây tai nạn giao thông đã không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Theo quy định tại điều 5, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền 5.000.000 đến 6.000.000 đồng", ông Thanh cho biết.

2-1013

Thượng tá công an cho rằng, hành vi điều khiển xe ô tô tông ngã cô gái rồi rồ ga bỏ chạy của tài xế xe Innova là hành vi không có đạo đức, cần phải xử lý nghiêm

Cũng theo luật sư Thanh, tài xế còn còn mắc lỗi không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh, vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông hoặc không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định. Theo quy định, hành vi này bị xử phạt hành chính với số tiền từ 7.000.000 đến 8.000.000 đồng.

Còn để xác định được đó có phải là hành vi vi phạm pháp luật hình sự hay không còn phụ thuộc vào hậu quả của hành vi này có nghiêm trọng hay không. Vì vậy cơ quan công an cần truy tìm được tài xế xe ô tô gây tai nạn, tìm nạn nhân để tiến hành điều tra. Khi có kết quả sẽ đối chiếu với quy định của pháp luật để xử lý.

"Trong đoạn video này, cô gái đi xe máy cũng có lỗi khi đi vào làn đường không dành cho xe máy, bởi lẽ trên tuyến đường Võ Chí Công, 3 làn xe ngoài cùng là dành cho ô tô. Đây cũng là bài học để cô gái và những người đi xe máy khác rút kinh nghiệm, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra”, ông Thanh chia sẻ.

Video: Ô tô lấn làn bị nam thanh niên điều khiển xe máy chặn đầu, bắt xin lỗi

                   

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn