Thời tiết ngày 17/5: Nắng nóng đỉnh điểm, người miền Bắc ra đường phải biết thông tin này

Thời sựThứ Năm, 17/05/2018 07:05:00 +07:00

Hôm nay (17/5), nhiệt độ miền Bắc và Trung Bộ sẽ tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này, có nơi lên tới 39-40 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía nước ta đạt ngưỡng cực đại nên sẽ đẩy nhiệt độ miền Bắc và Trung Bộ tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.

Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi lên tới 39-40 độ C.

181334_nang-nong-1

Nhiệt độ miền Bắc và Trung Bộ tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.  

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Quảng Ninh và Hải Phòng 31-34 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 39 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ C

Video: Muôn kiểu chống nắng của dân Thủ đô

Ngọc Yến
Bình luận
vtcnews.vn