Thời tiết dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 thế nào?

Thời sựThứ Bảy, 13/04/2019 08:21:00 +07:00

Thời tiết khu vực Phú Thọ trong ngày giỗ Tổ 10/3 có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tại khu vực Phú Thọ ngày và đêm 13/4 có mây, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ dao động từ 27-33 độ.

Ngày và đêm 14/4 (10/3 âm lịch): Nhiều mây, có mưa vừa và dông; nhiệt độ dao động từ 24-29 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 15/4: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm không mưa; nhiệt độ dao động từ 24-28 độ.

12-9-0719432

 Ngày và đêm giỗ Tổ 10/3 tại khu vực Phú Thọ có mưa vừa và dông; nhiệt độ dao động từ 24-29 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ, ngày và đêm 13/4, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng; nhiệt độ dao động từ 22-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ.

Ngày và đêm 14/4, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; nhiệt độ dao động từ 22-29 độ, riêng vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 19 độ. Vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 15/4, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ dao động từ 22-30 độ.

Các tỉnh Trung Bộ: Từ ngày 13 đến đêm 15/4: Mây thay đổi, ngày nắng, ngày 13 và 14/4 khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm 14/4 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ dao động từ 24-33 độ, riêng vùng núi 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 13 đến đêm 15/4: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ dao động từ 24-36 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 13/4:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 50 - 96% Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33  độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn