Thi uống rượu, người chết người nguy kịch

Thời sựThứ Năm, 30/10/2014 08:01:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 29/9, Khoa cấp cứu BV đa khoa Đầm Dơi (Cà Mau) tiếp nhận 2 bệnh nhân, 1 người chết và 1 người bất tỉnh do thi uống rượu.

(VTC News) - Chiều 29/9, Khoa cấp cứu BV đa khoa Đầm Dơi (Cà Mau) tiếp nhận 2 bệnh nhân, 1 người chết và 1 người bất tỉnh do thi uống rượu.

Lúc 14h ngày 29/10, Khoa cấp cứu tiếp nhận 2 bệnh nhân, có 1 người đã chết và một người còn sống nhưng bất tỉnh do thi uống rượu.

Bệnh nhân tử vong trên đường đến bệnh viện là ông Nguyễn Trung Dũng, 54 tuổi, ở khóm 1, thị trấn Đầm Dơi. Một bệnh nhân khác là ông Võ Chí Hòa, 58 tuổi, cùng địa chỉ, bị rối loạn nhịp tim, nôn mửa,…đang cấp cứu tích cực tại Khoa cấp cứu Bệnh viên đa khoa Đầm Dơi.


Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi đang cấp cứu tích cực ông Võ Chí Hòa do nhậu quá nhiều rượu  

Theo đó, bữa tiệc nhậu “nội bộ” gồm 6 người đang công tác tại Ban quản lý chợ Đầm Dơi diễn ra từ 11h cùng ngày tại nhà riêng ông Dương Minh Thới, Trưởng ban.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, những cán bộ này nhậu bằng rượu đế với mồi là ếch luộc sả. Tiệc nhậu kéo dài, rượu cũng hết và mồi cũng cạn dần nên ông Nguyễn Trung Dũng và ông Võ Chí Hòa nhậu thi, ai thua mua mồi, mua rượu nhậu tiếp.

Anh em giao kèo, mỗi lượt, ông Nguyễn Trung Dũng trẻ hơn, nhậu 3 ly. Ông Võ Chí Hòa lớn tuổi hơn, chiếu cố là thương binh, sức khỏe yếu hơn, uống 2 ly. Hai ông cưa hết 2 lít rượu đế. Ông Nguyễn Trung Dũng chóng mặt, xin lên võng nằm nghỉ.

Tiệc nhậu đến khoảng 13h30, mọi người chuẩn bị đi làm nhưng ông Nguyễn Trung Dũng vẫn còn ngủ, khó thở. Thấy vậy, mọi người cùng đỡ ông Nguyễn Trung Dũng đưa đi cấp cứu nhưng ông đã tắt thở trên đường đến Bệnh viện. Ông Võ Chí Hòa cũng say, nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi cho biết, chưa kết luận nguyên nhân ông Nguyễn Trung Dũng chết và bệnh nhân Võ Chí Hòa đang được cấp cứu tích cực do ngộ độc rượu. Công an Đầm Dơi tiếp nhận thông tin, xác minh và xử lý hậu quả cuộc nhậu.

Chiều ngày 29/10, Công an huyện Đầm Dơi hoàn tất các thủ tục cho gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân Nguyễn Trung Dũng, tại khóm 1, thị trấn Đầm Dơi. Gia đình đề nghị và được Công an huyện Đầm Dơi chấp thuận không mổ tử thi, tổ chức mai táng.

Trao đổi với bác sĩ Thành, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đầm Dơi, bệnh nhân Võ Chí Hòa đang hồi phục nhanh, tỉnh rượu, qua cơn nguy kịch vẫn đang điều trị tích cực.


Chiều ngày 29/10, ông Tạ Thanh Vũ, Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi cho biết, nguyên nhân dẫn đến chết người và phải cấp cứu là do nhậu quá nhiều rượu, trong khi những người khác cùng nhậu không có việc gì xảy ra.

Hai Lúa
Bình luận
vtcnews.vn