Thanh tra Sở đình chỉ, công trình vẫn thi công

Thời sựThứ Hai, 14/05/2012 11:36:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù Thanh tra Sở Xây dựng đã có quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm nhưng đơn vị thi công vẫn ‘phớt lờ’.

(VTC News) – Mặc dù Thanh tra Sở Xây dựng đã có quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhưng đơn vị thi công vẫn ‘phớt lờ’ và thi công với tiến độ nhanh hơn.

Báo điện tử VTC News ngày 25/4/2012 đã đăng bài “Lo sợ nhà sập, dân di tản đến nơi ở mơi” phản ánh về nỗi bức xúc của người dân ngõ 12 Núi Trúc (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đối với công trình xây dựng Lancaster (Sô 20 Núi Trúc) trong quá trình thi công không tuân thủ đúng quy định, vi phạm trật tự xây dựng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Những sai phạm của từ việc thi công công trình ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. 

Sau khi VTC News phản ánh, lực lượng chức năng đã vào cuộc để làm rõ sự việc. Theo đó, trong quá trình thanh tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ đầu tư thi công công trình gây lún, nứt đến các công trình lân cận, vi phạm trật tự xây dựng đô thị nhưng chưa giải quyết dứt điểm về bồi thường thiệt hại cho các công trình lân cận.

Ngày 3/5/2012, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành văn bản số 115/QĐ-TTr Về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, quyết định đình chỉ thi công đối với công trình tổ hợp văn phòng, thương mại và nhà ở tại số 20 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình do Công ty TNHH Minh Khang làm chủ đầu tư, được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng số 134/GPXD ngày 19/1/2010 kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được thẩm định.


Mặc dù đã bị đình chỉ, nhưng theo quan sát và phản ánh của người dân, đơn vị thi công vẫn “coi như không biết”, tiếp tục thi công, thậm chí với tiến độ nhanh hơn trước.

Các công trình bên cạnh vẫn bị sụt lún, nứt tường, nước cống hôi thối vẫn chảy tràn như cũ… Người dân sống trong hoang mang sợ hãi, nhiều hộ rơi vào cảnh “đi không được, ở không xong”, bức xúc tiếp tục gửi đến khiếu nại khẩn cấp lên các cơ quan có thẩm quyền.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn