Thanh niên chết tại trụ sở CA quận dương tính với HIV

Thời sựThứ Hai, 04/10/2010 04:06:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 4/10, Thượng tá Nguyễn Viết Lợi, Chánh Văn phòng CA TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan pháp y xác định Lê Vĩnh Lân nhiều khả năng chết do bệnh lý.

(VTC  News) – Sáng 4/10, Thượng tá Nguyễn Viết Lợi, Chánh Văn phòng CA TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan pháp y đã xác định đối tượng Lê Vĩnh Lân nhiều khả năng chết do bệnh lý.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 1/10, hai đối tượng Lê Vĩnh Lân (21 tuổi) và Ôn Đình Nam (20 tuổi, cùng trú tổ 5, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) đi xe mô tô BKS 61L2-5724 đến tổ 12, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà để trộm xe. Khi phát hiện xe mô tô BKS 43S8-0161 của chị Mai Thị Quý (trú tổ 5B, phường Thọ Quang), hai đối tượng bèn bố trí lấy trộm. Đang thực hiện hành động phá khóa trộm xe thì cả hai bị người dân phát hiện và phối hợp với các trinh sát Công an quận Sơn Trà bắt giữ.

Sau khi đưa về trụ sở công an quận để kiểm tra và lấy lời khai, lực lượng CA quận Sơn Trà phát hiện 2 đối tượng đang giữ 2 đoản kim loại chữ T dùng để bẻ khóa điện xe mô tô cùng nhiều giấy tờ xe, bảo hiểm và CMND mang họ tên nhiều người khác nhau. Qua khai nhận của đối tượng, Lân đã nhiều lần đến nhà Nam rủ Nam đi trộm cắp xe nhưng không thành và đến chiều ngày 1/10, khi cả 2 ra tay thì bị phát hiện.

Trụ sở CA quận Sơn Trà, nơi xảy ra vụ việc

Sau khi tiến hành lấy lời khai, đến 22h30 phút ngày 1/10, lực lượng chiến sĩ được phân công canh giữ Nam và Lân phát hiện Lân hơi mệt, có triệu chứng ngất xỉu, mắt lờ đờ nên đã đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 199, Bộ Công an (gần trụ sở CA quận Sơn Trà). Tại đây, các xét nghiệm bước đầu cho thấy Lân dương tính với HIV nên ngay lập tức được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên đến 3h20 phút sáng ngày 2/10 thì Lân chết.


Sáng ngày 4/10, Thượng tá Nguyễn Viết Lợi, Chánh Văn phòng CA TP Đà Nẵng cho biết, qua khám nghiệm tử thi, Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng và phòng PC 54 Công an TP đã kết luận: Lân chết không phải do tác động ngoại lực mà chết do bệnh lý. Còn cụ thể bệnh gì thì chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Ngoài ra, qua điều tra, chiếc xe mang BKS 61L2-5724 mà 2 đối tượng dùng để gây án là xe ăn cắp từ tháng 7/2010 với biển số thật là 43X1-5394. Lân là đối tượng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Trước đó khoảng 15 ngày, Lân cùng một số đối tượng côn đồ khác đã đến gây gổ và ném đá vào nhà Trưởng Công an xã Tam Hiệp rồi bỏ trốn về TP Đà Nẵng.


Hiện đối tượng Ôn Đình Nam vẫn đang bị tạm giữ tại trại giam Hòa Sơn phục vụ công tác mở rộng điều tra. Hồ sơ vụ việc đang được cơ quan công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn