Tàu hoả đâm đứt lìa ô tô: Tài xế xe ben liệt hai chân

Thời sựThứ Sáu, 13/03/2015 04:10:00 +07:00

Sau cú đâm của đầu máy tàu hỏa SE5 tại Quảng Trị đêm 10/3, tài xế xe ben Nguyễn Gia Hải được chẩn đoán chấn thương cột sống ngực gây dập tuỷ, liệt hai chân

Sau cú đâm của đầu máy tàu hỏa SE5 tại Quảng Trị đêm 10/3, tài xế xe ben Nguyễn Gia Hải được chẩn đoán chấn thương cột sống ngực gây dập tuỷ, liệt hai chân và chưa xác định được khả năng phục hồi.

Sáng 13/3, một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân Nguyễn Gia Hải (42 tuổi, trú đường Phan Bội Châu, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đã được phẫu thuật cắt đốt sống để giảm áp do chấn thương cột sống gây dập tủy. "Sau phẫu thuật, người bệnh vẫn liệt hoàn toàn hai chi dưới", vị này nói và cho biết chưa thể xác định khả năng phục hồi, tạm thời ông Hải không bị nguy hiểm tính mạng.

Ông Nguyễn Gia Hải, tài xế xe ben, được vợ chăm sóc tại Phòng Hồi sức sau phẫu thuật tại Bệnh viện Quốc tế Huế. Ảnh: Đắc Đức. 

Chăm sóc con trai tại bệnh viện, bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh (66 tuổi, mẹ tài xế Hải) cho biết đến sáng nay ông Hải vẫn rất yếu, nhận ra được người thân nhưng chưa nói chuyện được.

Trước đó, nạn nhân được chuyển từ Quảng Trị vào Bệnh viện Trung ương Huế với chẩn đoán gãy xương đốt sống cổ, chèn ép tủy, chấn thương phần mềm nặng phải làm phẫu thuật để cố định lại xương.


Video: Hiện trường tai nạn tàu hoả trong đêm, lái tàu chết kẹt trong cabin



Bệnh nhân sau đó được chuyển sang Bệnh viện Quốc tế Huế (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) và hoàn tất việc phẫu thuật lúc 22h tối 11/3.

Anh Nguyễn Gia Tứ (em ruột tài xế Hải) cho biết, sau tai nạn, đại diện công ty nơi anh mình công tác đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình lo chi phí thuốc men. Theo người em, gia đình ông Hải khó khăn. Người vợ bệnh tật, không có việc làm nên ở nhà chăm hai con trai đang học lớp 5 và lớp 8.

 Khoảng 21h41 ngày 10/3, xe ben chở đất đá do tài xế Nguyễn Gia Hải cầm lái băng qua đường sắt ở xã Hải Thượng (Hải Lăng, Quảng Trị) đúng lúc tàu khách SE5 chạy hướng Bắc - Nam đi đến. Sau tai nạn, lái tàu hỏa tử vong, lái phụ lái tàu, lái xe tải và một số người khác bị thương nặng, đường sắt Bắc Nam tê liệt gần 24 tiếng.

Nguồn: Đắc Đức (Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn