Tạm ngừng tìm kiếm 9 thuyền viên đắm tàu trên biển Bạch Long Vỹ

Thời sựThứ Ba, 02/07/2019 18:03:00 +07:00

Do tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp nên các phương tiện tìm kiếm 9 thuyền viên tàu NA 958899TS mất tích đã di dời về nơi trú ẩn an toàn.

Sau vụ lật tàu cá NA 95.899 TS khiến 9 thuyền viên mất tích trên biển Bạch Long Vỹ vào ngày 28/6, nhóm thợ lặn do Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thuê gồm 5 người, có mặt tại hiện trường từ tối 1/7 và sáng 2/7, nhóm này bắt đầu xuống biển tìm kiếm các thuyền viên.

Cùng với nhóm thợ lặn, tại hiện trường còn có 4 tàu chuyên dụng và nhiều tàu cá của ngư dân với trên 100 người tham gia tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, hiện thời tiết tại khu vực trên đang diễn biến xấu. 

tau ca gap nan

Khu vực tàu cá gặp nạn. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Chiều 2/7, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết: “Sáng và đầu giờ chiều 2/7, công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Tuy nhiên, cuối giờ chiều cùng ngày, thời tiết trên biển chuyển biến xấu.

Chúng tôi đã cho phương tiện di dời về nơi trú ẩn để tránh áp thấp nhiệt đới đang tiến vào, đồng thời đảm bảo an toàn. Sau khi áp tháp nhiệt đới đi qua, công tác tìm kiếm sẽ nối lại”.

Cũng theo ông Vũ, tàu NA 95.899 TS chìm ở độ sâu từ 63-69m nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Bên cạnh đó, vị trí tàu gặp nạn xa bờ, thông tin liên lạc gặp khó khăn do sóng yếu hơn các khu vực xung quanh.

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, vào khoảng 13h ngày 28/6, tại khu vực cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 35 hải lý về hướng Nam, cách đường phân định Vịnh Bắc bộ khoảng 14.5 hải lý về phía Đông, trong vùng đánh cá chung phía Trung Quốc, tàu cá NA 95899 TS/19 TV bị tàu hàng Pacific 01 đâm va giữa biển, dẫn đến bị chìm.

Tính đến 17h ngày 30/6, ngoài 9 thuyền viên đã được tàu Pacific 01 cứu vớt, 1 thuyền viên tử nạn, lực lượng chức năng vẫn chưa có thông tin gì thêm về 9 thuyền viên mất tích còn lại.

Hồi 13h ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 3/7, vị trí  tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220km, cách Nam Định khoảng 300km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, quận và các ngành, đơn vị theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi và không đi vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, chủ động kiểm tra hệ thống đê điều, kênh mương, công trình tiêu thoát nước để chủ động vận hành. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn