Tâm huyết của nhà khoa học gửi đến Đại hội XII

Thời sựThứ Sáu, 15/01/2016 07:06:00 +07:00

Giáo sư Võ Tòng Xuân mong Đại hội XII đưa ra những quyết sách thực sự đột phá, sớm đưa đất nước sánh ngang nhiều nước phát triển.

(VTC News) – Với tâm huyết, trách nhiệm đối với đất nước, Giáo sư Võ Tòng Xuân - nhà khoa học nổi tiếng về lúa gạo ở ĐBSCL mong Đại hội XII tạo ra những quyết sách thực sự đột phá, sớm đưa đất nước sánh ngang nhiều nước lớn.

Càng đến gần ngày Đại hội XII khai mạc, chúng tôi càng nóng lòng muốn gửi đến các đại biểu mối quan tâm đến tình hình kinh tế đất nước. Đã sau 40 năm hòa bình thống nhất, kinh tế nước ta mà vẫn còn lẹt đẹt đi sau các nước mà ta muốn ngồi cùng bàn với họ.

Tính theo GDP, trong 10 nước Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ta chỉ đứng trên Campuchia, Lào và Myanmar. Trong 12 nước Đối tác xuyên Thái Bình Dương thì ta xếp hạng 12. Trong khi đó, Nhật Bản phục hồi kinh tế chỉ sau 15 năm từ khi thua trận, Hàn Quốc chỉ tốn 25 năm mà thôi. 

GS Võ Tòng Xuân
GS Võ Tòng Xuân  

Chúng tôi mong các đại biểu tham dự Đại hội XII phải thẳng thắn thảo luận đặt ra quốc sách mới để sớm đưa nền kinh tế Việt Nam ngang tầm các nước lớn. Từ đó, Đại hội chọn người thật sự có tài, có đức, không vì lợi ích nhóm nào, mới có thể thực hiện thành công Nghị quyết với quốc sách mới.

Chúng tôi mong quốc sách mới của nước ta từ nhiệm kỳ Đại hội XII sẽ bao gồm ít nhất bốn đòn bẩy kinh tế sau đây:

1.Đổi chính sách thế nào để tạo ra một xã hội trong sạch, không gian dối, không tham nhũng, làm gương trước tiên là đảng viên, cán bộ đương chức đương quyền.

Điều kiện tiên quyết là đồng lương phải đủ sống. Ông bà ta nói "lương bổng" thì công chức ta sống bằng "bổng" là chủ yếu chứ ít ai sống bằng tiền lương chính thức của mình. Nếu phần bổng không được hạch toán chính thức vào lương, thì GDP vẫn tiếp tục là một con số nhỏ nhặt.

Đất nước này sẽ tiếp tục nuôi công dân với đồng lương eo hẹp để họ tiếp tục tìm cách làm ra cái "bổng" đủ sống. Tình trạng này tạo cho con người mất hết tính thành thật: thầy cô dạy qua loa trong trường để về nhà dạy thật để lấy cái "bổng"; y, bác sĩ chữa qua loa để về nhà chữa thật mới hết bệnh... 


Nhưng nếu mọi người của đất nước ta có lương đủ sống thì ngân sách nhà nước phải thật giàu, tức là GDP phải to lên. Cũng như cây xăng sẽ có đủ xăng dầu cung cấp cho mọi thứ xe cộ để giao thông luôn được thông suốt thì phải có nhiều xe bồn liên tục đến chăm thêm xăng dầu vào cây xăng.


GS-TS Võ Tòng Xuân, Anh hùng Lao động, được biết đến nhiều nhất nhờ sự đóng góp của ông giúp đưa Việt Nam từ một nước nhập khẩu gạo thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.

Ông từng giữ các chức vụ: Hiệu phó ĐH Cần Thơ; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL; Hiệu trưởng ĐH An Giang và hiện là Hiệu trưởng ĐH Nam Cần Thơ.

Giáo sư đang đảm đương chương trình trồng lúa ở châu Phi, chương trình “4 nhà và cây lúa”, chương trình cây mía ở Tây Ninh, dự án khu công nghệ cao ở Hậu Giang.

Giáo sư nhận rất nhiều danh hiệu, trong đó có Huy chương Công trạng Nông nghiệp Pháp, Bằng tưởng lệ của Thủ tướng Canada về "Phụng sự và đóng góp vào khoa học thế giới", Nikkei Châu Á về Tăng trưởng Vùng.

Ngoài ra, ông cũng là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, như Quỹ Rockefeller, Viện Quản lý châu Á và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế…
Nghiên cứu các văn kiện sẽ được Đại hội XII bàn thảo, chúng tôi không thấy được những biện pháp nào để có nhiều xe bồn đến chăm xăng dầu cho cây xăng của nhà nước. Nói cách khác, chúng tôi mong muốn Đại hội XII phải có quốc sách mới để tạo điều kiện cho mọi người dân có thu nhập chính đáng đủ lớn để vừa nuôi được bản thân mình vừa có dư để đóng thuế thu nhập vào ngân sách quốc gia.

Nếu Đại hội XII không làm được quốc sách mới đó, thì xã hội ta sẽ tiếp tục đi theo đường mòn của các đại hội trước đây với hệ quả là làm ra ít tiền nhưng từ cấp xã đến cấp trung ương, từ công dân thường đến viên chức nhà nước, ai cũng muốn xài nhiều tiền.

2. Đổi chính sách làm sao không bị thất thoát thuế qua câu kết giữa người mua và người bán; người làm ra tiền và người thu thuế; thuế suất thấp để khuyến khích làm nhiều; thuế suất cao để hạn chế xài nhiều; nghiêm túc truy người/công ty trốn thuế hoặc nhiều hình thức rửa tiền.

3. Đổi chính sách làm sao tạo điều kiện để mọi người làm giàu bằng tri thức, bằng khoa học công nghệ.

Xã hội ta có nhiều việc làm lương cao nhưng khó chọn được người lao động có trình độ, tay nghề thích hợp vì hệ thống giáo dục và đào tạo của Việt Nam vừa đi sau các nước tiên tiến, vừa bị quản lý kém hiệu quả nên tạo ra nhiều gian dối từ học sinh và thầy cô, đến nhà trường, đến các cấp cao hơn.

Cụm từ "đổi mới giáo dục và đào tạo" được đưa vào Nghị quyết Đại hội IX, rồi lại đưa vào Nghị quyết Đại hội X, và đến Đại hội XI mà đổi mới được bao nhiêu đâu, trong khi không ai chịu trách nhiệm.

Dự thảo văn kiện Đại hội XII sẽ lại đưa cụm từ này vào Nghị quyết. Xiết chặt đầu vào buông lỏng đầu ra đã tạo nên những sản phẩm giáo dục hiện nay. Đa số chất lượng kém về chuyên môn và về giao tiếp bằng một ngoại ngữ.

Người nông dân làm cật lực, sản xuất khối lượng lớn nhưng thu nhập không được bao nhiêu, đa số không có tích lũy. Doanh nghiệp muốn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nhưng không vay được tiền ưu đãi của nhà nước, vì tiền đó đã được người khác vay, hoặc phải chịu lót tay quá nhiều mới vay được...

Nhiều người có sáng kiến phát minh kỹ thuật mới, hoặc cải tiến kỹ thuật, không được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để có điều kiện thiết bị và vật liệu chế tạo sản phẩm mới thì Việt Nam sẽ khó có những người làm giàu bằng trí tuệ của mình, như Nhật Bản có Toyota, Sony,... Hàn Quốc có Daewoo, Samsung.

Quanh đi quẩn lại, những người giàu của nước ta phần lớn thấy những người buôn bất động sản, làm dịch vụ chứ hầu như chưa có ai làm giàu từ khoa học kỹ thuật.

4. Áp dụng chính sách phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết nhà nông cùng nhà doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Kinh nghiệm thực tế trong 4 năm qua cho thấy sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết nhà nông cùng nhà doanh nghiệp có đầu ra đã đưa đến kết quả rất có lợi cho mọi nhà.

Nông dân thu lợi tức cao nhờ được đào tạo tay nghề sản xuất nguyên liệu chất lượng bảo đảm vệ sinh an toàn với giá thành thấp. Nhà doanh nghiệp có thu nhập cao nhờ có nguyên liệu chất lượng đạt tiêu chuẩn, chế biến sản phẩm có thương hiệu để đưa ra thị trường, có điều kiện tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.

Nhà nước được thu nhập ngân sách cao hơn nhờ doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ và nhờ nông dân mua sắm nhiều hơn nên đóng thuế sòng phẳng hơn. Chính sách này chỉ thực hiện thành công khi nhà nước địa phương và trung ương tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông dân hợp tác sản xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp có thị trường đầu ra.


Giáo sư Võ-Tòng Xuân

Bình luận
vtcnews.vn