Tạm dừng thí điểm vé điện tử tuyến buýt nhanh BRT ở Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 01/08/2019 18:39:00 +07:00

Sau gần 10 tháng triển khai thí điểm vé điện tử tuyến buýt nhanh BRT, Sở GTVT Hà Nội tạm dừng cấp phát vé này để báo cáo UBND Thành phố.

Chiều 1/8, trả lời VTC News, đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết, sau 10 tháng đi vào hoạt động, đến nay, Sở GTVT Hà Nội tạm dừng thí điểm cấp phát vé điện tử xe buýt nhanh BRT.

"Việc triển khai vé điện tử đạt mục tiêu ban đầu đề ra, tuy nhiên, đến nay đã hết thời gian thí điểm nên chúng tôi tạm thời kết thúc để báo cáo UBND TP Hà Nội", đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội nói và cho biết công ty quay lại bán vé giấy và thẻ đang áp dụng trên toàn hệ thống xe buýt của thành phố cho tuyến xe buýt nhanh BRT.

ve-xe-buyt-dien-tu-2 3

 Vé điện tử xe buýt BRT tạm dừng sau 10 tháng thí điểm.

Việc chuyển đổi vé điện tử sang vé giấy được thực hiện từ 27/7/2019 tại các nhà chờ Kim Mã, Núi Trúc, Hoàng Đạo Thúy, Yên Nghĩa…

Nếu khách hàng nào chưa kịp chuyển đổi thẻ vé tháng tuyến BRT 01 sang vé giấy truyền thống thì vẫn có thể sử dụng thẻ vé tháng điện tử để dán tem tháng 8/2019 nhưng chỉ có giá trị sử dụng tới hết 31/8/2019.

Trước đó, ngày 10/10/2018, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT. Đây là 1 trong 6 nhóm giải pháp quan trọng để phát triển vận tải hành khách công cộng của Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020, định hướng 2015.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn