Tài xế qua trạm BOT Cai Lậy đòi trả lại tiền thừa: Tờ tiền 100 đồng còn lưu hành không?

Thời sựThứ Sáu, 01/12/2017 11:55:00 +07:00

Nhân viên tại trạm thu phí Cai Lậy cho rằng ngân hàng không còn lưu hành tiền mệnh giá 100 đồng, tuy nhiên thực tế tờ tiền này vẫn đang được thanh toán bình thường.

Sáng 30/11, trạm thu phí Cai Lậy (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) hoạt động trở lại và tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tài xế. Ngoài việc sử dụng tiền lẻ, nhiều tài xế còn dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để trả phí qua trạm.

Thậm chí, một nhóm tài xế còn dùng nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau với tổng giá trị là 25.100 đồng và yêu cầu nhân viên trạm thu phí trả lại 100 đồng tiền còn dư. Nhưng các nhân viên này cho rằng "tiền Việt Nam không xài mệnh giá 100 đồng" và đòi tài xế phải có văn bản của ngân hàng để làm căn cứ giải quyết.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV VTC News, tờ 100 đồng (phát hành 2/5/1992) vẫn còn giá trị trong hệ thống tiền tệ Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, theo thông báo số 293 ngày 28/9/2012 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, kể từ 1/1/2013, chỉ có đồng tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành.

24177119_318631541982508_3608355047194741210_n

Mặt trước tờ tiền giấy 100 đồng còn lưu hành. 

Thông báo của NHNN Việt Nam nêu rõ: "Từ năm 2003 đến năm 2006, NHNN Việt Nam đã phát hành vào lưu thông bộ tiền mới nhằm bổ sung cơ cấu, mệnh giá đồng tiền trong lưu thông, đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế và nâng cao chất lượng, khả năng chống giả của đồng tiền, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Trong đó, tiền polymer có các mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng, 20.000 đồng, 10.000 đồng và tiền kim loại có các mệnh giá 5.000 đồng, 2.000đồng, 1.000 đồng, 500 đồng, 200 đồng.

Việc phát hành tiền kim loại là bước đi nhằm hoàn thiện hệ thống tiền tệ, phù hợp với thông lệ quốc tế. Một số mệnh giá tiền giấy (cotton) vẫn song song lưu hành với bộ tiền mới".

Được biết, tờ tiền 100 đồng có kích thước 120mm x 59mm, được in bằng giấy cotton và có màu sắc tổng thể là nâu đen. Mặt trước tờ tiền bao gồm: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", Quốc huy, mệnh giá 100 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Mặt sau bao gồm: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam", phong cảnh tháp Phổ Minh, mệnh giá 100 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Video: Tài xế nhất quyết đòi nhân viên trạm thu phí Cai Lậy trả lại 100 đồng tiền thừa

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn