Tại sao chưa chốt được kinh phí đền bù bến du thuyền liên quan đến ‘Vũ nhôm’?

Thời sựThứ Tư, 10/10/2018 16:36:00 +07:00

Việc chuyển đổi công năng, thỏa thuận đền bù và kinh phí liên quan bến du thuyền phía Nam Cảng sông Hàn (Đà Nẵng) liên quan ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đang còn rất nhiều việc phải giải quyết nên chưa thể đưa ra con số cụ thể cho công trình này.

Đầu tháng 10 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy xin ý kiến xử lý công trình nhà hàng, bến du thuyền phía nam Cảng Sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C (liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, còn gọi Vũ "nhôm") làm chủ xây dựng.

du thuyen

Công trình nhà hàng, bến du thuyền phía nam Cảng Sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C (liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, còn gọi Vũ nhôm) làm chủ xây dựng. (Ảnh: Đ.T)

Qua lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức có liên quan phương án thiết kế đô thị khu vực xung quanh di tích Thành Điện Hải đối với công trình nhà hàng và bến du thuyền, đa số ý kiến thống nhất phương án đề xuất của Viện Kiến trúc Quốc gia là giữ lại và chuyển đổi công năng công trình này thành Trung tâm Thông tin du lịch.

Để chuyển đổi công năng công trình của Công ty I.V.C, theo luật định, TP Đà Nẵng phải thỏa thuận đền bù với doanh nghiệp.

Sáng 10/10, lãnh đạo Văn phòng UBND, Phòng Đầu tư UBND, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố đang trong quá trình rà soát các công trình trọng điểm, trong đó có bến du thuyền nam sông Hàn, tuy nhiên chưa đưa ra cụ thể việc đền bù và kinh phí cho các công trình.

Còn theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, việc chuyển đổi công năng, thỏa thuận đền bù và kinh phí liên quan dự án bến du thuyền của Công ty I.V.C đang còn rất nhiều việc phải giải quyết.

Đầu tiên là phải thống nhất về chủ trương, sau đó là thống nhất về vấn đề pháp lý nên chưa thể đưa ra con số cụ thể cho công trình này.

Sở Kế hoạch - Đầu tư Đà Nẵng thông tin, danh mục các công trình trọng điểm vừa mới có văn bản để báo cáo UBND thành phố. Tuy nhiên, đơn vị không đưa ra, không báo cáo con số cụ thể về kinh phí đền bù cho công trình bến du thuyền.

du thuye

Phần diện tích lấn ra sông Hàn của công trình nhà hàng, bến du thuyền. (Ảnh: T.S)

Được biết, cuối tháng 12/2015, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 9517 cho Công ty TNHH I.V.C thuê đất để xây dựng nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía nam Cảng Sông Hàn.

Dự án có diện tích 3.000m2 (trong đó diện tích đất là 1.632,6m2, diện tích đất có mặt nước là 1.367m2), thời gian sử dụng đất là 50 năm và hình thức thuê đất là trả tiền thuê hằng năm.

Đến năm 2016, UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh diện tích thuê đất từ 3.000m2 lên hơn 4.000m2 (diện tích đất hơn 2.100m2, diện tích đất có mặt nước là hơn 1.900m2). Đơn giá thuê của phần diện tích tăng thêm bằng với đơn giá phần diện tích trước khi mở rộng là 23.500 đồng/m2/năm.

Dự án đã gần như hoàn thành từ năm 2017, tuy nhiên do ông Vũ ‘nhôm’ bị khởi tố nên dự án này rơi vào danh sách các dự án bị điều tra.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn